Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng chống IS

Minh Chi-Thứ bảy, ngày 13/12/2014 12:23 GMT+7

Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật chi tiêu quốc phòng hàng năm mới nhằm mở rộng các chiến dịch quân sự chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Dự luật trên sẽ phê chuẩn khoản ngân sách trị giá 560 tỷ USD cho các cuộc chiến của Mỹ tại nước ngoài, trong đó có cuộc chiến chống lại IS, đồng thời cho phép đào tạo và trang bị vũ khí chiến đấu cho lực lượng nổi dậy ôn hòa ở Syria trong vòng 2 năm.

Trước đó, dự luật này đã được Hạ viện Mỹ thông qua và hiện đang đợi Tổng thống Obama phê chuẩn thành luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước