Thụy Điển khuyến khích người dân tiết kiệm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/09/2016 23:37 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Thụy Điển đang khuyến khích người dân sống tiết kiệm hơn.

Bỏ thói quen vứt đồ cũ mà thay vào đó hãy tìm cách sửa chữa chúng. Đây là chính sách tiết kiệm chính quyền Thụy Điển đang hướng đến, nhằm thay đổi "văn hóa lãng phí" của người dân trong xã hội tiêu dùng hiện đại.

Theo đó, chính quyền Thụy Điển đã đề xuất một kế hoạch cắt giảm thuế VAT từ 25% xuống còn 12% cho các dịch vụ sửa chữa các đồ nhỏ trong gia đình từ giầy dép, quần áo đến xe đạp. Còn đối với những người làm nghề sửa chữa các thiết bị gia dụng lớn như máy rửa bát, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa sẽ được hoàn thuế.

Theo Thứ trưởng Tài chính Thụy Điển Per Bolund, kế hoạch cắt giảm thuế trên là một phần trong chiến lược thúc đẩy chính sách tiêu dùng bền vững, tránh lãng phí trong cuộc sống hàng ngày do chính phủ phát động.

Chính phủ Thụy Điển cũng hy vọng chính sách giảm thuế trong các dịch vụ sửa chữa đồ gia dụng sẽ góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho những người không có trình độ học vấn cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước