Thụy Sĩ sẵn sàng làm trung gian xử lý khủng hoảng Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/09/2017 09:53 GMT+7

Tổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 4/9, Tổng thống Thụy Sĩ cho biết, quốc gia châu Âu có lịch sử lâu đời về ngoại giao trung lập này sẵn sàng làm trung gian giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên.

Tổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard cho biết, Thụy Sĩ sẽ làm trung gian giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên, bao gồm tổ chức các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng.

Tuy nhiên, bà Doris Leuthard cũng nêu rõ các nước như Trung Quốc và Mỹ cần phải chia sẻ trách nhiệm trong vấn đề này. Tổng thống Leuthard nhấn mạnh "giờ là lúc để ngồi xuống bàn đàm phán" và "các cường quốc đều phải có trách nhiệm".

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 4/9 đưa tin nước này đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho nhiều vụ phóng tên lửa mới. Nhiều khả năng là tên lửa liên lục địa.

Nga kêu gọi nối lại đàm phán giải quyết khủng hoảng Triều Tiên Nga kêu gọi nối lại đàm phán giải quyết khủng hoảng Triều Tiên

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin đã kêu gọi tất cả các bên liên quan cần nối lại đàm phán trong việc giải quyết tình hình khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước