Tỉ phú Mỹ xây dựng thành phố trên sa mạc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/09/2021 16:52 GMT+7

VTV.vn - Cựu giám đốc điều hành của Walmart - tỷ phú Marc Lore mới đây đã tiết lộ kế hoạch xây dựng một đô thị bền vững giữa sa mạc. Toàn bộ dự án có chi phí hơn 400 tỷ USD.

Thành phố có tên gọi là Telosa. Với diện tích khoảng hơn 600 nghìn km2, thành phố này được mô tả sẽ có môi trường sạch sẽ của Tokyo, sự đa dạng của New York và các dịch vụ xã hội của Stockholm.

Tại Telosa, người dân chỉ được phép di chuyển bằng phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo, và ưu tiên nhiều cho hoạt động đi bộ. Thành phố này được thiết kế để người dân đi đến nơi làm việc, trường học và tất cả những nơi khác chỉ trong vòng 15 phút.

Mặc dù chủ dự án vẫn đang tìm kiếm địa điểm, nhưng nơi đến của thành phố có thể nằm trong số các địa danh Nevada, Utah, Idaho, Arizona, Texas.

Dự kiến thành phố sẽ đi vào hoạt động giai đoạn 1 bắt đầu từ năm 2030. Ở giai đoạn này, thành phố sẽ có khoảng 50 nghìn cư dân sinh sống.

Thành phố bền vững trên sa mạc tại Trung Đông Thành phố bền vững trên sa mạc tại Trung Đông

VTV.vn - Thành phố bền vững tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) là mô hình thành phố bền vững đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Trung Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước