Tiền gửi ngoại tệ ở Nga giảm mạnh

VTV.vn - Theo Ngân hàng trung ương Nga, tiết kiệm không bằng đồng Ruble của các hộ gia đình Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ.

Tỷ trọng ngoại tệ trong tài khoản tiết kiệm cá nhân của Nga đã giảm kể từ năm 2022 và tăng lên 63,4 tỷ USD vào đầu tháng 10. Đến đầu tháng 11, tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ đã giảm thêm 3,7 tỷ USD và chỉ chiếm 9,4% tiền tiết kiệm hộ gia đình.

Dữ liệu cho thấy, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2012, khi tiền gửi không bằng đồng Ruble của các hộ gia đình đạt tổng cộng 69,2 tỷ USD.

Các chuyên gia ngân hàng cho rằng sự sụt giảm ngoại tệ trong bảng cân đối kế toán của khách hàng là do đồng Ruble mạnh lên và lãi suất tiền gửi cao hơn.

"Sự thay đổi từ ngoại tệ trong tiền gửi đang diễn ra một phần do việc rút tiền từ các đồng tiền khác sang đồng Ruble, một phần do chuyển sang đồng Nhân dân tệ và một phần do chuyển tiền vào tài khoản và tiền gửi ở ngân hàng nước ngoài", ông Egor Suslov, Giám đốc điều hành tại Ngân hàng tư nhân Gazprombank, nói.

Nga đã chứng kiến dòng ngoại tệ chảy mạnh từ tài khoản ngân hàng và tiền gửi kể từ đầu năm 2022, khi chuyển khoản sang ngân hàng nước ngoài tăng mạnh. Tháng 3/2022, Ngân hàng trung ương Nga đã đặt ra các hạn chế đối với việc chuyển tiền tới những ngân hàng nước ngoài đối với các cá nhân. Điều này nhằm hỗ trợ nền kinh tế bằng cách ngăn chặn dòng vốn chảy ra ngoài, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Dữ liệu từ Ngân hàng trung ương Nga cho thấy, số dư tiền gửi ngoại tệ đã giảm gần 40%, tương đương 36,4 tỷ USD, kể từ đầu năm 2023.

'Nga không dùng dự trữ ngoại tệ để hỗ trợ nền kinh tế' "Nga không dùng dự trữ ngoại tệ để hỗ trợ nền kinh tế"

VTV.vn - Theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/3, dự trữ ngoại tệ của Nga không nên sử dụng để hỗ trợ giải quyết các vấn đề kinh tế hiện nay của đất nước.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.