Tín đồ Công giáo trên thế giới đón lễ Phục sinh

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 27/03/2016 18:51 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp những ám ảnh về các vụ khủng bố, dịp lễ Phục sinh năm nay lại là thời điểm các tín đồ Công giáo cùng gửi gắm lời cầu nguyện về hòa bình và hy vọng.

Ngày 27/3, hơn 1,2 tỉ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới đón lễ Phục sinh. Lễ Phục sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới đang bị bao phủ bởi nỗi ám ảnh mang tên "khủng bố" sau loạt vụ tấn công kinh hoàng tại thủ đô Brussels của Bỉ cướp đi sinh mạng của 31 người. Tuy nhiên, không vì thế mà ý nghĩa của ngày lễ quan trọng này bị lu mờ.

Nỗi lo sợ và ám ảnh về chủ nghĩa khủng bố vẫn đang bao trùm tâm trạng của nhiều người dân châu Âu. Từ đại giáo đường St. Peter tại Tòa thánh Vatican, thông điệp về hòa bình và hy vọng đã được Giáo hoàng Francis gửi tới hàng trăm triệu tín đồ Công giáo trên khắp châu Âu và thế giới trong dịp lễ Phục sinh.

Tại nhiều thành phố khác ở châu Âu, lo ngại về nguy cơ tấn công khủng bố cũng khiến người dân hạn chế hoạt động vui chơi, đi lại. Ước tính, lượng khách du lịch tới thủ đô Rome của Italy trong dịp lễ Phục sinh năm nay đã giảm hơn 20.000 người so với cùng kì năm 2015.

Trong khi đó, ở phía bên kia Đại Tây Dương, không khí đón lễ Phục sinh tại Mỹ được dự báo sẽ sôi động hơn. Theo ước tính của liên đoàn bán lẻ Mỹ, người dân xứ cờ hoa sẽ chi tiêu mạnh tay nhất trong vòng 13 năm qua, với hơn 17 tỉ USD. Trung bình mỗi người Mỹ sẽ chi khoảng 146 USD cho thực phẩm, quà tặng, quần áo, bánh kẹo trong dịp lễ Phục sinh. Sự hào phóng chi tiêu này một phần xuất phát từ những chỉ số tăng trưởng lạc quan của thị trường lao động Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước