Tình báo Đức do thám nhiều hãng truyền thông

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/02/2017 20:41 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ năm 1999 đến nay, Cơ quan Tình báo Đức BND đã tiến hành theo dõi, thu thập thông tin từ nhiều tập đoàn truyền thông và hãng tin quốc tế.

Đây là một báo cáo đăng trên tạp chí Der Spiegel của Đức, phát hành ngày 25/2.

Những tổ chức bị do thám bao gồm cả những cái tên rất nổi tiếng như hãng BBC, Reuters và cả Thời báo New York. Báo cáo của Der Spiegel cho biết, BND theo dõi ít nhất 50 số điện thoại, fax và email của các nhà báo và các tòa soạn trên khắp thế giới.

Đức đã thông qua luật cho phép BND chỉ đạo các hoạt động gián điệp hướng vào các tổ chức trong EU hay công dân nước ngoài nếu mục đích là "thu thập thông tin quan trọng đối với an ninh và đối ngoại của Đức". Tuy nhiên, hoạt động của BND bị chỉ trích rất nhiều vì vi phạm sự tự do báo chí.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hoạt động do thám của BND bị chỉ trích bởi đã có rất nhiều tranh cãi trong những năm gần đây sau khi BND bị phát hiện theo dõi các mục tiêu châu Âu theo yêu cầu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA.

Cơ quan Tình báo Đức BND hiện chưa đưa ra tuyên bố về vụ việc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước