Tình hình Kashmir căng thẳng, Pakistan tuyên bố “sẵn sàng cho chiến tranh”

VTV8-Thứ ba, ngày 27/08/2019 12:01 GMT+7

Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi (trái). (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 26/8, hãng thông tấn ANI dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi cho biết, Pakistan đã sẵn sàng cho mọi cuộc chiến tranh.

Phát biểu của ông Qureshi được đưa ra cùng ngày trong bối cảnh quan hệ Pakistan và Ấn Độ tiếp tục căng thẳng sau khi Ấn Độ hủy bỏ quy chế tự trị của khu vực Kashmir. Tuy nhiên, ông Qureshi nhấn mạnh, Pakistan đang sử dụng các lựa chọn ngoại giao, chính trị và pháp lý để giải quyết vấn đề Kashmir, thậm chí sẽ nêu vấn đề này trong cuộc họp thường niên sắp tới của Đại hội đồng LHQ.

Cùng ngày, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố, nước này sẽ nêu vấn đề Kashmir tại tất cả diễn đàn quốc tế, kể cả tại Đại hội đồng LHQ.

Pakistan đưa vấn đề Kashmir ra Tòa án Công lý quốc tế Pakistan đưa vấn đề Kashmir ra Tòa án Công lý quốc tế

VTV.vn - Ngày 20/8, Pakistan tuyên bố sẽ đưa vấn đề về khu vực tranh chấp Kashmir lên Tòa án Công lý quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước