Tình nguyện viên giúp Vũ Hán (Trung Quốc) hồi sinh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 18:09 GMT+7

Đường phố ở Vũ Hán đã gần trở lại bình thường, nhiều lệnh hạn chế được gỡ bỏ. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - TP Vũ Hán đang nỗ lực quay trở lại cuộc sống bình thường với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên. Trong số đó có đội tình nguyện viên Bầu trời xanh của anh Trương Quân.

Đội của Anh Trương là một trong số rất nhiều nhóm đội trong Tổ chức cứu hộ Bầu trời xanh. Đây là tổ chức chức cứu hộ dân sự phi lợi nhuận lớn nhất Trung Quốc. Họ đã giúp đỡ chính quyền cung cấp thiết bị vật tư y tế trong dịch bệnh COVID-19.

Để chuẩn bị cho thành phố quay trở lại cuộc sống bình thường, 60 người đã, đang tập trung khử khuẩn tiêu diệt virus trên các bề mặt và trong không khí. Địa điểm họ làm là Nhà hát lớn Vũ Hán.

Anh Trương Quân - Đội trưởng Đội cứu hộ Bầu trời xanh cho hay: "Ban đầu, chúng tôi tập trung vào cộng đồng. Bây giờ vì thành phố sắp trở lại làm việc, chúng tôi tập trung vào các tòa nhà chính quyền, bệnh viện và trường học".

Họ làm việc với sự cẩn trọng và tỉ mỉ. "Máy phun của chúng tôi có thể phun trên diện rộng, khi chúng tôi đi một vài vòng thường sẽ không bỏ lọt góc chết nào", anh Trương Quân cho hay.

Khi mới tham gia công việc này, anh Trương Quân và vợ đã xảy ra mâu thuẫn do vợ anh không muốn chồng mình gặp rủi ro. Sau nhiều cuộc nói chuyện, vợ anh đã hiểu rằng, phải có ai đó làm những công việc như thế.

Anh Trương Quân nói: "Có rất nhiều tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ thành phố chiến đấu với dịch bệnh. Tôi và các đồng đội cảm thấy hạnh phúc khi làm việc này, bởi chúng tôi đang đóng góp cho quê hương".

Thành phố Vũ Hán của anh Trương Quân và các đồng đội gần như tê liệt hơn 2 tháng qua, khi các biện pháp thắt chặt được triển khai để ngăn dịch bệnh lây lan nhưng hiện họ đã có thể tạm thở phào. Sau nhiều ngày Vũ Hán không ghi nhận ca nhiễm mới, các biện pháp kiểm soát đã được nới lỏng từ tuần trước. Người dân có thể đi lại sang các thành phố khác bắt đầu từ ngày 8/4 nếu tình hình không biến động.

Dịch COVID-19 xuất hiện tại 206 quốc gia và vùng lãnh thổ Dịch COVID-19 xuất hiện tại 206 quốc gia và vùng lãnh thổ Nước Mỹ trước thời điểm quyết định của dịch COVID-19 Nước Mỹ trước thời điểm quyết định của dịch COVID-19 Triều Tiên khẳng định chưa có ca mắc COVID-19 Triều Tiên khẳng định chưa có ca mắc COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước