Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc tiến tới xóa bỏ mọi quy định hạn chế sinh đẻ

Nguyễn Mai-Thứ hai, ngày 09/05/2022 19:48 GMT+7

Ảnh chụp màn hình

VTV.vn - Ủy ban Y tế tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho biết sẽ áp dụng chính sách đăng ký khai sinh mới từ tháng 5 này.

Theo đó, người dân địa phương không cần nộp đơn xin sinh thêm con và mọi đứa trẻ đều được làm giấy khai sinh.

Giấy khai sinh sẽ được dùng làm công cụ để giám sát dân số, thay vì là công cụ giới hạn sinh đẻ như những năm trước.

Cũng theo chính sách mới, những trẻ em là con ngoài giá thú cũng được đăng ký khai sinh, đồng thời xóa bỏ giới hạn số lượng nhân khẩu đăng ký trong sổ hộ khẩu. Ngoài ra, chính sách mới không giới hạn số lượng con của mỗi cặp vợ chồng. 

Các nhà nhân khẩu học Trung Quốc nhận định, chính quyền tỉnh Quảng Đông đang dần tiến tới xóa bỏ mọi quy định hạn chế sinh đẻ để chuyển sang thi hành chính sách khuyến khích sinh, sau khi Chính phủ Trung Quốc cho phép các cặp vợ chồng sinh ba con từ năm 2021.

Hàn Quốc khuyến khích người dân thủ đô Seoul sinh con Hàn Quốc khuyến khích người dân thủ đô Seoul sinh con Tỷ lệ sinh giảm mạnh, Trung Quốc khuyến khích người dân sinh con Tỷ lệ sinh giảm mạnh, Trung Quốc khuyến khích người dân sinh con Khuyến khích phụ nữ sinh đủ 2 con không chỉ là thưởng tiền Khuyến khích phụ nữ sinh đủ 2 con không chỉ là thưởng tiền

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước