Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) có lãnh đạo mới

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 20/07/2017 08:37 GMT+7

Ông Thomas Greminger - Tân Tổng Thư ký mới của OSCE. Ảnh: Sputnik

VTV.vn - Nhà ngoại giao Thụy Sĩ Thomas Greminger đã được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký mới của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Ông Greminger, 55 tuổi, từng giữ chức Phó Giám đốc Cơ quan Phát triển và Điều phối thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ.

Đảm nhiệm vai trò mới, nhà ngoại giao này khẳng định mong muốn tiếp tục duy trì vai trò của OSCE trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời cho rằng OSCE là diễn đàn đối thoại góp phần xây dựng lại niềm tin vốn bị xói mòn giữa các nước châu Âu do cuộc khủng hoảng Ukraine.

OSCE được thành lập những năm 1970 với vai trò là diễn đàn đối thoại, đàm phán đa phương giữa hai khối Đông và Tây trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Đây cũng là tổ chức an ninh khu vực lớn nhất trên thế giới với tổng số 57 quốc gia thành viên.

OSCE kêu gọi ngừng bắn ở miền Đông Ukraine OSCE kêu gọi ngừng bắn ở miền Đông Ukraine Hội nghị Ngoại trưởng OSCE bàn tới các vấn đề lớn Hội nghị Ngoại trưởng OSCE bàn tới các vấn đề lớn LHQ sẵn sàng giúp giải quyết xung đột tại miền Đông Ukraine LHQ sẵn sàng giúp giải quyết xung đột tại miền Đông Ukraine

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước