Tòa án Ấn Độ ủng hộ lệnh cấm khăn trùm đầu tại trường học ở bang Karnataka

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ ba, ngày 15/03/2022 17:38 GMT+7

Học sinh đội khăn trùm đầu đến trường học ở thị trấn Udupi, miền Nam bang Karnataka, Ấn Độ, ngày 16/2/2022. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 15/3, một tòa án Ấn Độ đã đưa ra phán quyết duy trì lệnh cấm khăn trùm đầu Hồi giáo trong lớp học.

Phán quyết trên được đưa ra vài tuần sau khi sắc lệnh đã dẫn đến các cuộc biểu tình bạo lực và gia tăng lo ngại về sự phân biệt đối xử đối với cộng đồng Hồi giáo thiểu số ở Ấn Độ.

Bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, đã "sôi sục" trong vài tuần qua sau khi một nhóm nhỏ các học sinh nữ ở độ tuổi thanh thiếu niên bị ngăn cản đội khăn trùm đầu tại trường học vào cuối năm 2021. Các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp bang này. Cảnh sát địa phương đã phải sử dụng súng bắn hơi cay để giải tán đám đông giận dữ khi nhiều trường học tự áp đặt lệnh cấm của riêng họ và các nhóm người Hindu giáo cực đoan tổ chức những cuộc biểu tình phản đối.

Sau nhiều tuần cân nhắc, tòa án cấp cao của bang Karnataka đã ra phán quyết rằng, việc đội khăn trùm đầu không phải là một cách thực hành tôn giáo thiết yếu của đạo Hồi.

"Quy định về đồng phục là một hạn chế hợp lý đối với các quyền cơ bản", tòa án tuyên bố.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Araga Jnanendra nói rằng, lực lượng bổ sung đã được điều động đến các đồn cảnh sát vào đêm 14/3 để đảm bảo công tác duy trì luật pháp và trật tự trước khi phán quyết được đưa ra.

Tòa án Ấn Độ ủng hộ lệnh cấm khăn trùm đầu tại trường học ở bang Karnataka - Ảnh 1.

Biểu tình phản đối lệnh cấm khăn trùm đầu Hồi giáo trong các trường học ở bang Karnataka. (Ảnh: Reuters)

Theo nhiều cư dân ở bang Karnataka, các học sinh nữ Hồi giáo đã đeo khăn trùm đầu tại trường học trong nhiều thập kỷ, giống như những người theo đạo Hindu, đạo Sikh và đạo Thiên chúa đã làm với những biểu tượng tôn giáo của họ.

Tháng 2, chính quyền bang Karnataka đã cố gắng trấn an người dân bằng cách đóng cửa trường học trong vài ngày và cấm các cuộc biểu tình.

Ban đầu, tòa án cấp cao của bang Karnataka đã ra lệnh cấm tạm thời tất cả các biểu tượng tôn giáo, bao gồm cả biểu tượng của đạo Hindu và đạo Thiên chúa, trong trường học. Các trường học đã mở cửa trở lại vào tháng 2 trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt với lệnh cấm tụ tập nhiều hơn bốn người.

Một số học sinh Hồi giáo nói với truyền thông địa phương rằng, họ thà về nhà còn hơn là bị buộc phải lựa chọn giữa đức tin và việc học hành của họ.

"Con gái tôi đã đội khăn trùm đầu từ năm 5 tuổi. Đó là để bảo vệ phẩm giá của con bé", Nasir Sharif, 43 tuổi, cha của một bé gái 15 tuổi, nói với phóng viên hãng tin AFP. "Những gì họ đang yêu cầu chúng tôi làm là sự sỉ nhục", ông nói thêm.

Sinh viên nữ Afghanistan bắt buộc phải đội khăn trùm đầu Sinh viên nữ Afghanistan bắt buộc phải đội khăn trùm đầu

VTV.vn - Việc thay đổi chính quyền đã đi kèm với các quy định mới, trong số đó các quy định đối với sinh viên nữ thuộc diện được chú ý nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước