Tòa án Hàn Quốc bác bỏ yêu cầu gia hạn giam giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol

Quỳnh Chi (Theo CNA)-Chủ nhật, ngày 26/01/2025 06:45 GMT+7

Tổng thống Yoon Suk-yeol tham dự phiên điều trần tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 23/1 (Ảnh: AP)

VTV.vn - Các công tố viên Hàn Quốc hôm 25/1 một lần nữa yêu cầu gia hạn lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol vì nỗ lực ban hành thiết quân luật bất thành của ông.

Yêu cầu gia hạn giam giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol được đưa ra sau khi tòa án Seoul bác bỏ yêu cầu trước đó - hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Ông Yoon Suk-yeol đã bị bắt trong một cuộc đột kích vào tuần trước với cáo buộc nổi loạn, khiến ông trở thành nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị bắt giữ trong một cuộc điều tra hình sự.

Sắc lệnh thiết quân luật của ông chỉ có hiệu lực khoảng 6 giờ trước khi bị các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ, nhưng nó vẫn đẩy Hàn Quốc vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Một tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc vào tuần trước, nói rằng có nguy cơ ông sẽ tiêu hủy bằng chứng.

Vào cuối ngày 24/1, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã bác bỏ yêu cầu của các nhà điều tra về việc gia hạn lệnh bắt giữ ông Yoon Suk-yeol cho đến ngày 6/2, với lý do "khó tìm được đủ căn cứ" - các công tố viên cho biết trong một tuyên bố.

Chỉ vài giờ sau, các công tố viên đã đệ trình một yêu cầu mới - Yonhap đưa tin.

Tòa án Hàn Quốc bác bỏ yêu cầu gia hạn giam giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol - Ảnh 1.

Người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc tổ chức cuộc biểu tình để phản đối việc luận tội ông, ở gần Tòa án Hiến pháp tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 23/1 (Ảnh: AP)

Hiện tòa án phải quyết định có nên buộc tội ông Yoon Suk-yeol lãnh đạo một cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực hay không - theo khuyến nghị của Văn phòng Điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO), đơn vị đã chuyển giao vụ án cho họ.

Hiện ông Yoon Suk-yeol vẫn đang bị giam giữ tại một trại giam ở Seoul.

CIO cáo buộc ông Yoon Suk-yeol âm mưu với cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bước này và các chỉ huy quân sự khác để phá vỡ trật tự hiến pháp.

Các chuyên gia cho biết phán quyết vào ngày 24/1 đồng nghĩa với việc các công tố viên sẽ phải nhanh chóng truy tố ông Yoon Suk-yeol để giữ ông trong trại giam.

"Thẩm phán dường như đã xác định rằng không có lý do chính đáng để tiếp tục điều tra Tổng thống Yoon Suk-yeol và bên công tố phải quyết định có nên đưa ra cáo buộc hay không" - ông Yoo Jung-hoon, một luật sư và nhà bình luận chính trị, nói.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã từ chối hợp tác với cuộc điều tra hình sự về tuyên bố thiết quân luật của mình. Nhóm luật sư bào chữa cho ông lập luận rằng các điều tra viên không có thẩm quyền pháp lý.

Tổng thống bị đình chỉ công việc này cũng đang phải đối mặt với một phiên điều trần riêng tại Tòa án Hiến pháp. Nếu tòa án này duy trì luận tội, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ chính thức bị cách chức.

Một cuộc bầu cử sẽ phải được tổ chức trong vòng 60 ngày.

Hiện ông Yoon Suk-yeol vẫn là người đứng đầu nhà nước Hàn Quốc mặc dù ông bị bắt giữ.

Hàn Quốc: Tổng thống Yoon Suk-yeol xuất hiện tại tòa, phủ nhận mọi cáo buộc Hàn Quốc: Tổng thống Yoon Suk-yeol xuất hiện tại tòa, phủ nhận mọi cáo buộc Căng thẳng ở Hàn Quốc: Người biểu tình xông vào đập phá tòa án sau lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Căng thẳng ở Hàn Quốc: Người biểu tình xông vào đập phá tòa án sau lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Hàn Quốc: Tổng thống Yoon bị thẩm vấn gắt gao hơn 10 giờ Hàn Quốc: Tổng thống Yoon bị thẩm vấn gắt gao hơn 10 giờ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước