Tòa tháp xanh “đối đầu” với ô nhiễm môi trường ở Milan

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/12/2018 09:23 GMT+7

VTV.vn - Tại thành phố Milan (Italy), 2 tòa tháp cao tầng đầu tiên được bao phủ bởi cây xanh đã được xây dựng nhằm cải thiện chất lượng không khí của thành phố.

Nhìn từ xa, 2 tòa tháp này như những khu rừng thẳng đứng mọc ngay giữa thành phố Milan. Hai tòa tháp với hơn 100 căn hộ được bao quanh bởi 500 cây xanh cỡ trung bình và lớn, 5.000 cây bụi và 11.000 cây các loại khác nhau.

Phải mất gần 2 năm, các nhà thực vật học cùng các kiến trúc sư mới hoàn thành xong 2 tòa tháp xanh này. Các thảm thực vật bao quanh 2 tòa tháp đã tạo thành một môi trường sinh thái rộng 40.000 m2.

Không chỉ bắt mắt, 2 tòa tháp xanh này còn giúp hấp thụ các hạt bụi và khí CO2 để tạo ra môi trường trong lành. Ước tính mỗi năm, chúng có khả năng hấp thụ 30 tấn CO2. Đặc biệt, thảm thực vật này còn bảo vệ cư dân của tòa nhà khỏi các tia mặt trời có hại.

Tòa tháp này cũng thay đổi diện mạo và màu sắc qua các mùa. Điều này làm thay đổi không nhỏ tới cảnh quan đô thị.

Hai tòa tháp đang truyền cảm hứng cho nhiều ý tưởng khác về việc trồng rừng trong đô thị. Chính quyền thành phố Milan đang đặt mục tiêu sẽ trồng thêm 3 triệu cây xanh mới vào năm 2030.

Ô nhiễm không khí - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Ấn Độ Ô nhiễm không khí - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Ấn Độ

VTV.vn - Giới chức Ấn Độ cho hay: ô nhiễm không khí đã cướp đi sinh mạng của 1,24 triệu người dân nước này trong năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước