Toàn cảnh hệ thống chống ngập cực lớn ở Tokyo

Nhóm PV THVN tại Nhật Bản-Thứ tư, ngày 17/06/2020 06:30 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống này được ví như "một con một rồng nằm trong lòng đất", cắt ngang các con sông có lưu vực thấp thường xuyên gây ngập để hút nước rồi xả ra sông Edogawa.

Nhật Bản nằm ở một trong những khu vực có mưa nhiều nhất trên thế giới. Lượng mưa trung bình hàng năm gấp đôi lượng mưa trung bình toàn cầu, tuy nhiên, chuyện ngập lụt trong các đô thị lớn như thủ đô Tokyo rất hiếm khi xảy ra. Đó là nhờ việc xây dựng hệ thống thoát nước khẩn cấp, hay còn gọi là hệ thống chống ngập cho Tokyo.

Bể trụ ngầm "số 1" trong hệ thống gồm 5 bể trụ ngầm được đặt cạnh 5 con sông có lưu vực thấp để chống ngập trước khi chúng chảy vào Tokyo. Bể trụ ngầm sâu với đường kính lớn đủ khả năng chứa vừa một tàu con thoi hoặc tượng nữ thần tự do của Mỹ.

Các bể trụ ngầm được nối với nhau bởi hệ thống ống ngầm đường kính lên tới 10m, nằm ở độ sâu 50m và dài tời 6,3km. Hệ thống chống ngập đặt ở ngoại ô Tokyo, phía đông tỉnh lân cận Saitama.

Toàn cảnh hệ thống chống ngập cực lớn ở Tokyo - Ảnh 1.

Hệ thống máy bơm cao áp của trạm bơm Showa là hệ thống máy bơm lớn nhất Nhật Bản, trong 1 giây có thể hút cạn bể bơi tiêu chuẩn 25m và được xem là trái tim của hệ thống thoát nước khẩn cấp Tokyo. Hệ thống trạm bơm Showa có thể đẩy nước lên cao tới 14m để xả ra sông Edogawa có lưu vực cao hơn. Đây là hệ thống gồm 4 máy bơm cao áp. Mỗi máy bơm, trong vòng 1 giây có thể xả được 50 mét khối nước và công suất là 14 nghìn mã lực.

Nước đổ ra sông Edogawa qua hệ thống 6 cửa xả. Kích thước 1 cửa xả nước đủ để một chiếc tàu điện ngầm có thể chạy qua. Hệ thống xả còn có chức năng ngăn dòng chảy ngược ở sông Edogawa. Sông Edogawa là con sông lớn, bờ đê cao và có khả năng thoát nước nhanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước