Tổng Giám đốc IAEA thăm Iran

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/01/2016 08:24 GMT+7

Tổng giám đốc IAEA (trái) thăm Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 18/1, Tổng Giám đốc IAEA đã có chuyến thăm tới thủ đô Tehran của Iran, một ngày sau khi Mỹ và EU chính thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Trung Đông này.

Trong chuyến thăm, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đã có cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ông Amano cho biết, mối quan hệ giữa IAEA và Iran đã bước sang giai đoạn mới và cả hai bên sẽ phối hợp với nhau để thực thi thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 trên tinh thần tôn trọng thực tế và phi chính trị.

Người đứng đầu IAEA cũng cho biết, trong những ngày tới, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ triển khai các biện pháp minh bạch và các giao thức bổ sung để đảm bảo các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân được thực thi đầy đủ. Về phần mình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định, nước này sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 nếu phương Tây cũng tuân thủ các cam kết đã ký.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước