Tổng thống Belarus tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử sau khi hiến pháp mới được thông qua

Quỳnh Chi (Theo France 24)-Thứ ba, ngày 18/08/2020 19:43 GMT+7

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 17/8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố sẽ tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống sau khi nước này thông qua hiến pháp mới.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã phản đối lời kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống mới vào ngày 17/8 khi hàng nghìn công nhân xuống đường biểu tình ở Minsk yêu cầu ông từ chức. Trong khi đó, bà Svetlana Tikhanouskaya, lãnh đạo phe đối lập của Belarus hiện đang sống lưu vong, tuyên bố đã sẵn sàng để lãnh đạo đất nước.

Tổng thống Belarus tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử sau khi hiến pháp mới được thông qua - Ảnh 1.

Bà Svetlana Tikhanouskaya. (Ảnh: Reuters)

Trong một video được thực hiện ở Lithuania, bà Tikhanouskaya kêu gọi các nhân viên an ninh và lực lượng thực thi pháp luật nước này nên chuyển từ phe chính phủ của ông Lukashenko sang ủng hộ phe đối lập và việc làm trước đây của họ sẽ được bỏ qua. Video này được phát hành một ngày sau khi nhiều người dân Belarus đã tham gia biểu tình ở trung tâm thủ đô Minsk.

Đây được coi là cuộc biểu tình lớn nhất từ ​​trước đến nay với lý do cuộc bầu cử một tuần trước của Tổng thống tại vị trong nhiều năm qua Lukashenko là gian lận. Những người phản đối Tổng thống Lukashenko cho rằng, ông đã gian lận trong cuộc bầu cử vào ngày 9/8 để có thể tiếp tục nắm quyền trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 6 của mình.

Tổng thống Belarus tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử sau khi hiến pháp mới được thông qua - Ảnh 2.

Biểu tình tại thủ đô Minsk của Belarus.(Ảnh: AP)

Trong khi đó, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh, ông sẵn sàng chia sẻ quyền lực và thay đổi hiến pháp, nhưng ông không sẵn sàng làm điều đó dưới sức ép từ người biểu tình chống chính phủ. Trước đó, Tổng thống Lukashenko đã khẳng định sẽ không tổ chức bầu cử lại dưới sức ép yêu cầu ông từ chức.

Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus công bố, ông Lukashenko giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 9/8 với 80,1% số phiếu.

Nga cáo buộc các thế lực bên ngoài tìm cách gây bất ổn ở Belarus Nga cáo buộc các thế lực bên ngoài tìm cách gây bất ổn ở Belarus

VTV.vn - Ngày 13/8, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lo ngại về tình hình ở Belarus, cho rằng đã có những nỗ lực can thiệp của các thế lực bên ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước