Tổng thống Colombia và thủ lĩnh FARC thảo luận tiến trình hòa bình

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 27/03/2017 10:25 GMT+7

Tổng thống Colombia và thủ lĩnh tối cao của nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) ký kết thỏa thuận hòa bình ngày 26/9/2016. (Ảnh: Reuters)

Ngày 26/3, Tổng thống Colombia Manuel Santos đã gặp thủ lĩnh Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) Londono để thảo luận việc thực hiện thỏa thuận hòa bình giữa hai bên.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Santos viết rằng hai bên đã bàn về các chủ đề then chốt như tiến trình giải giáp vũ khí và việc tái hòa nhập xã hội của các tay súng FARC. Tổng thống Santos nêu rõ: "Chúng tôi đã xem xét lại những tiến bộ trong lộ trình giải giáp vũ khí, các vùng chuyển tiếp và bình thường hóa (ZVTN), việc tái hòa nhập xã hội và nguyên tắc thực hiện".

Trước đó, các phái đoàn của chính phủ và FARC cũng đã gặp nhau tại thành phố Cartagena vào cuối tuần qua để bàn về việc thực hiện thỏa thuận hòa bình, đánh dấu 100 ngày kể từ khi khởi động tiến trình. Theo ông Santos, sau cuộc gặp này, tình hình đã có nhiều tiến triển.

Hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Colombia Santos và thủ lĩnh tối cao của FARC Londono đã ký thỏa thuận hòa bình sửa đổi, bao gồm 56 trong tổng số 57 điểm mà phe đối lập đề nghị. Với thỏa thuận này, người dân Colombia cùng với cộng đồng quốc tế đều hy vọng rằng trong tương lai, quốc gia Nam Mỹ này sẽ được sống trong hòa bình sau hơn 5 thập kỷ nội chiến đẫm máu, khiến 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước