Tổng thống Hàn Quốc công du Đông Nam Á

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 02/09/2019 17:31 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Ngày 2/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới Bangkok, Thái Lan, bắt đầu chuyến công du ba nước Đông Nam Á là Thái Lan, Myanmar và Lào.

Tại Thái Lan, Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Prayuth Chan-ocha, thảo luận phương án thúc đẩy hợp tác thực chất song phương để tạo động lực tăng trưởng mới. Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ đề nghị Thái Lan với tư cách Chủ tịch ASEAN trong năm nay hợp tác tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc - Mekong và Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc - ASEAN được tổ chức vào tháng 11 tới tại thành phố cảng Busan. 


Tổng thống Hàn Quốc công du Đông Nam Á - Ảnh 1.

Theo lịch trình, ngày 4/9, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tới Myanmar. Sau đó, ngày 5/9, Tổng thống Hàn Quốc sẽ tới Lào.


Ngoại trưởng Mỹ công du Đông Nam Á Ngoại trưởng Mỹ công du Đông Nam Á

VTV.vn - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có mặt tại Singapore, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du các nước Đông Nam Á.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước