Tổng thống Iran tham gia Hội nghị thượng đỉnh về Syria

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/09/2019 14:48 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.(Ảnh: The Nation)

VTV.vn - Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tới Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tham dự cuộc hội đàm về Syria với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Nga.

Lãnh đạo của 3 nước sẽ cố gắng bảo đảm một lệnh ngừng bắn lâu dài ở khu vực Tây Bắc Syria, cũng như tìm giải pháp chấm dứt chiến sự ở tỉnh Idlib.

Nga và Iran ủng hộ Tổng thống Syria Assad chống lại lực lượng đối lập tại Syria, trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Mỹ và các đồng minh châu Âu, Arab ủng hộ các phe phái đối lập Syria trong cuộc xung đột.

Với sự hậu thuẫn của Nga, quân đội Chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết các vùng đất bị mất trong chiến tranh.

Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ tuần tra ở Syria Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ tuần tra ở Syria Anh cáo buộc tàu của Iran chuyển dầu cho Syria Anh cáo buộc tàu của Iran chuyển dầu cho Syria Nga tuyên bố chiến tranh ở Syria đã kết thúc Nga tuyên bố chiến tranh ở Syria đã kết thúc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước