Tổng thống Mỹ bác bỏ tin đưa 120.000 quân tới Trung Đông

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 16/05/2019 06:01 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác tin giới chức nước này đang thảo luận kế hoạch điều động 120.000 binh lính tới Trung Đông.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ khẳng định, tờ New York Times đã đăng tin sai sự thật về việc quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị bản kế hoạch đưa 120.000 quân đến Iran theo yêu cầu của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Theo ông Trump, nếu có nhu cầu tham chiến, Mỹ sẽ phải điều động số binh lính nhiều hơn.

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Moscow, Nga, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh, nếu các lợi ích của Mỹ bị tấn công, Washington sẽ đáp trả thích đáng. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không tìm cách gây chiến với Iran mà chỉ tiếp tục gây sức ép.


Mỹ đưa hệ thống tên lửa Patriot tới Trung Đông Mỹ đưa hệ thống tên lửa Patriot tới Trung Đông

VTV.vn - Mỹ đang có những động thái triển khai quân sự gây lo ngại ở Trung Đông khi 1 tàu chiến của Mỹ và hệ thống tên lửa Patriot được điều đến vùng Vịnh ngày 11/5.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước