Tổng thống Mỹ đề cử Bộ trưởng Tư pháp

Ngọc Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 09/11/2014 14:56 GMT+7

Bà Loretta Lynch được Tổng thống Obama đề cử vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp (ảnh: NPR)

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (8/11) đã bổ nhiệm công tố viên liên bang kỳ cựu của New York, bà Loretta Lynch, làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ thay thế ông Eric Holder.

Nếu được Thượng viện phê chuẩn sự bổ nhiệm này, bà Loretta Lynch sẽ trở thành người phụ nữ gốc Phi đầu tiên đứng đầu Bộ Tư pháp Mỹ.

Bà Loretta Lynch, 55 tuổi, tốt nghiệp trường Luật Haward, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong ngành tư pháp, được đánh giá là một luật sư có nhiều kinh nghiệm trong các vụ án cả về quyền dân sự và kinh tế.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Holder, người được đánh giá là đồng minh gần gũi nhất của Tổng thống Obama, đã quyết định từ chức sau gần 6 năm cầm quyền gây ra nhiều tranh cãi. Ông Holder là người Mỹ gốc Phi đầu tiên làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước