Tổng thống Mỹ đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ chống COVID-19

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 25/03/2020 17:43 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 20 phút với Tổng thống Hàn Quốc, bày tỏ hy vọng Seoul sẽ cung cấp thiết bị y tế hỗ trợ Mỹ chống dịch COVID-19.

Hàn Quốc và Mỹ đã phát hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên trong cùng một ngày, nhưng tình hình dịch tại hai nước chuyển biến rất khác nhau. Hàn Quốc đã nhanh chóng triển khai xét nghiệm quy mô lớn, cách ly người nhiễm và xác định lịch sử tiếp xúc của họ. Biện pháp này đã mang lại hiệu quả với chỉ 126 trường hợp tử vong trong số hơn 9.000 ca nhiễm bệnh tại Hàn Quốc. Trong khi đó, Mỹ thực hiện rất ít xét nghiệm và dịch bệnh đang bùng phát nhanh ở một số bang tại Mỹ với hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày.


Tổng thống Mỹ đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ chống COVID-19 - Ảnh 1.

Liên quan đến dịch COVID-19, ngày 25/3, Indonesia đã tuyên bố hủy kỳ thi quốc gia dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT vì dịch bệnh. Chính phủ và các nhà lập pháp Indonesia đang xem xét biện pháp thay thế kỳ thi quốc gia như: sử dụng kết quả đánh giá dựa trên điểm học tập 3 năm học đối với học sinh THCS và THPT, 6 năm học đối với học sinh tiểu học hoặc tổ chức thi trực tuyến. Indonesia hiện ghi nhận 686 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 55 người tử vong.


Tổng thống Mỹ đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ chống COVID-19 - Ảnh 2.

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã tiến hành phun khử trùng hệ thống giao thông công cộng để chuẩn bị khôi phục hoạt động trong bối cảnh thành phố này sẽ được dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào đầu tháng 4 tới. Giới chức địa phương bắt đầu dỡ bỏ các chốt kiểm tra được thiết lập trong thời gian phong tỏa thành phố Vũ Hán. Số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong ngày tại Trung Quốc nói chung và Vũ Hán nói riêng liên tục giảm trong những tuần gần đây. Thậm chí, trong những ngày gần đây, số ca mới ghi nhận tại Trung Quốc đại lục đều là các ca nhập cảnh.


Tổng thống Mỹ đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ chống COVID-19 - Ảnh 3.

Ngày 25/3, Thái Lan báo cáo có thêm 109 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 934 người. Chính phủ Thái Lan cho biết, tình trạng khẩn cấp quốc gia vì COVID-19 sẽ có hiệu lực từ ngày 26/3 và kéo dài trong một tháng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Tổng thống Mỹ đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ chống COVID-19 - Ảnh 4.


Anh xây dựng bệnh viện dã chiến 4.000 giường chống COVID-19 Anh xây dựng bệnh viện dã chiến 4.000 giường chống COVID-19 Tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu: Gần 7.000 người tử vong tại Italy, hơn 42.000 ca nhiễm ở Tây Ban Nha Tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu: Gần 7.000 người tử vong tại Italy, hơn 42.000 ca nhiễm ở Tây Ban Nha Dịch COVID-19: Mỹ cấp 100 triệu USD cho các trung tâm y tế Dịch COVID-19: Mỹ cấp 100 triệu USD cho các trung tâm y tế


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước