Tổng thống Mỹ Donald Trump được điều trị COVID-19 như thế nào?

Việt Linh (Tổng hợp từ Fortune, The Guardian, The New York Times, CNN)-Thứ hai, ngày 05/10/2020 19:06 GMT+7

Sức khỏe Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi công bố mắc COVID-19 đang được quan tâm đặc biệt (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Tình hình điều trị COVID-19 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là các loại thuốc điều trị dành cho ông, đang là mối quan tâm đặc biệt của báo chí và dư luận Mỹ.

Tổng thống Trump có thể gặp những rủi ro nào do COVID-19?

Ở độ tuổi 74, Tổng thống Mỹ Donald Trump nằm trong nhóm có nguy cơ cao chịu nhiều biến chứng từ COVID-19. Bên cạnh đó, theo các chỉ số chiều cao và cân nặng hiện có, vị Tổng thống Mỹ cũng được đội ngũ y tế ghi nhận là mắc chứng béo phì và hiện ông vẫn đang sử dụng các loại thuốc để kiểm soát cholesterol trong máu.

"Nhìn chung với những người ở độ tuổi 74 mắc COVID-19, tỷ lệ phải nhập viện điều trị là khoảng 30% và khoảng 8 đến 10% sẽ phải vào phòng chăm sóc đặc biệt". Bác sĩ Rochelle Walensky từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts bình luận với hãng truyền thông CNN như vậy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được điều trị COVID-19 như thế nào? - Ảnh 1.

Tổng thống Trump tới Viện Quân y Walter Reed để tiến hành điều trị COVID-19 bằng trực thăng Marine One (Nguồn: AP)

Các báo cáo về tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump cũng đang có khá nhiều mâu thuẫn. Theo các thông tin ban đầu, ông và phu nhân Melania Trump có xuất hiện các "triệu chứng nhẹ". Sau khi ông rời Nhà Trắng đến Viện Quân y quốc gia Mỹ Walter Reed để vừa điều trị COVID-19 vừa tiếp tục điều hành công việc, đội ngũ y tế cũng công bố rằng tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump hiện khá ổn định.

Nhưng theo tờ Thời báo New York, chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows sau đó đã phát biểu khi không có camera rằng: "Tình hình của Tổng thống trong 24 giờ qua có gây ra một số lo ngại và 48 giờ tiếp theo sẽ là rất quan trọng. Hiện chúng tôi chưa thể đánh giá được khả năng phục hồi hoàn toàn của Tổng thống". Tổng thống Trump được cho là đã cực kỳ tức giận về phát ngôn này. Một số nguồn tin khác của Thời báo New York cũng cho rằng ông Trump đã phải được trợ thở trước khi được đưa đến Walter Reed.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được điều trị COVID-19 như thế nào? - Ảnh 2.

Tổng thống Trump đăng tải video nói về tình hình sức khỏe sau khi tới bệnh viện (Nguồn: Twitter)

Trong thông điệp bằng video được đăng trên mạng xã hội Twitter vào buổi tối hôm tới bệnh viện, ông Trump thừa nhận ban đầu cảm thấy không khỏe nhưng "tình hình đã tốt lên nhiều". Ông cũng trấn an dư luận rằng: "Tôi nghĩ mình sẽ sớm trở lại để tiếp tục chiến dịch tranh cử" dù rằng những ngày điều trị sẽ là "phép thử thật sự" về khả năng hồi phục của ông.

Với tình hình hiện nay, bác sĩ Esther Choo từ Đại học Y Oregon nhận định: "Ban đầu COVID-19 có thể diễn biến khá nhẹ nhưng các triệu chứng nghiêm trọng hơn đôi khi có thể xuất hiện trong vòng 7 đến 10 ngày".

Những loại thuốc nào đang được sử dụng để điều trị cho Tổng thống Trump?

Hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với COVID-19 và các phương pháp điều trị cho Tổng thống Trump cũng đều mới ở mức thử nghiệm.

Trung tâm của quá trình điều trị này là một liều 8 gram hỗn hợp mang tên REGN-COV-2, kết hợp 2 loại kháng thể được sáng chế trong phòng thí nghiệm, được phát triển bởi hãng dược Regeneron. Sau khi thông tin này được công bố, cổ phiếu của Regeneron đã tăng 4%, cho thấy thị trường tỏ ra lạc quan về liệu pháp điều trị mới, đặc biệt nếu Tổng thống Trump sớm hồi phục sức khỏe.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được điều trị COVID-19 như thế nào? - Ảnh 3.

Kháng thể REGN-COV-2 điều trị cho Tổng thống Trump do hãng dược Regeneron phát triển (Nguồn: Reuters)

REGN-COV-2 là một loại trong nhóm thuốc điều trị đang thử nghiệm được gọi là "kháng thể đơn dòng", bằng cách tạo ra bản sao của các kháng thể người có trong cơ thể bệnh nhân từng mắc COVID-19. Hiện chưa có nhiều thông tin về loại thuốc hỗn hợp này. Nhưng theo chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ Anthony Fauci, các kết quả đạt được là "khá hứa hẹn" dù Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hiện cũng chưa cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại thuốc hỗn hợp này.

Chỉ 2 ngày trước đó, Regeneron đã công bố dữ liệu cho thấy REGN-COV-2 làm giảm được tải lượng của virus SARS-CoV-2, đặc biệt ở những người xuất hiện triệu chứng nhưng không gặp các vấn đề nghiêm trọng. Đó có thể là lý do cho quyết định lựa chọn loại thuốc này của đội ngũ điều trị cho Tổng thống Trump.

Bên cạnh REGN-COV-2, bác sĩ trưởng của Nhà Trắng Sean Conley cũng cho biết, Tổng thống Trump đã được cho bổ sung thêm kẽm, vitamin D, melatonin, aspirin và famotidine – hay còn gọi là Pepcid, một loại thuốc làm giảm acid trong dạ dày, được cho là có thể hỗ trợ điều trị COVID-19, dù chưa có nghiên cứu nào chứng mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được điều trị COVID-19 như thế nào? - Ảnh 4.

Thuốc kháng virus Remdesivir cũng được sử dụng để điều trị cho Tổng thống Trump (Nguồn: CNN)

Các bác sĩ cũng cho biết tại Walter Reed, ông Trump còn được sử dụng Remdesivir, loại thuốc của hãng Gilead, đã từng được nhiều chuyên gia đánh giá cao về khả năng kháng virus SARS-CoV-2.

Trong thông báo mới nhất, bác sĩ Conley cho biết Tổng thống Mỹ hiện không bị sốt và không cần thở máy, và hàm lượng ô xy trong máu của ông hiện vẫn ổn định ở mức 96-98%. Bác sĩ Conley cho biết: "Trong khi chưa thể khẳng định điều gì thì chúng tôi vẫn đánh giá tình hình là tương đối lạc quan".

Bác sĩ Jonathan Reiner từ Đại học George Washington cho rằng: "Việc các bác sĩ cho Tổng thống Trump sử dụng một loại thuốc vẫn đang thử nghiệm, còn chưa được cấp phép của Regeneron là một thông tin đáng lưu ý. Nó cho thấy họ có sự quan ngại nhất định với thể trạng sức khỏe của ông Trump và muốn điều trị dứt điểm cho ông càng sớm càng tốt".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước