Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Chủ nhật, ngày 31/07/2022 06:28 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, vài ngày sau khi ông được thông qua để thoát khỏi tình trạng cách ly.

Đây có thể coi là một trường hợp hiếm hoi COVID-19 "phục hồi" sau khi bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng virus.

Bác sĩ Nhà Trắng, Tiến sĩ Kevin O’Connor cho biết trong một bức thư hôm 30/8 rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden "đã không bị tái phát các triệu chứng và tiếp tục cảm thấy khá ổn".

Ông Biden, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào 9 ngày trước nhưng sau đó đã âm tính hai lần vào đầu tuần này, sẽ tiếp tục quy trình cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính lần 2 của ông được cho là tình trạng tái dương tính mà một số bệnh nhân COVID-19 đã trải qua, theo bác sĩ O’Connor.

Tổng thống Mỹ đã đăng trên tài khoản Twitter về trường hợp tái dương tính của mình, nói rằng điều này có thể xảy ra với một "số ít người": "Tôi không có triệu chứng gì nhưng tôi sẽ cách ly vì sự an toàn của mọi người xung quanh. Tôi vẫn đang làm việc và sẽ sớm trở lại".

Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 28/7/2022. (Ảnh: AP)

Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, ông Biden sẽ tái cách ly trong ít nhất 5 ngày.

CDC Mỹ cho biết, hầu hết các trường hợp tái dương tính đều ở mức độ nhẹ và chưa có ca bệnh nặng nào được báo cáo trong thời gian qua.

Ông Joe Biden, 79 tuổi,có kết quả xét nghiệm dương tính lần đầu tiên vào ngày 21/7 và được điều trị bằng thuốc kháng virus Paxlovid. Ông đã xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 26 và 27/7, sau đó được thoát cách ly, đeo khẩu trang trong nhà.

Kết quả xét nghiệm dương tính "phục hồi" nói trên khiến ông Biden nằm trong số ít những người được kê đơn thuốc kháng virus tái dương tính.

Điều phối viên COVID-19 của Nhà Trắng, Tiến sĩ Ashish Jha nói với các phóng viên hôm 25/7 rằng dữ liệu cho thấy, có từ 5 đến 8% số người đã tái dương tính sau khi điều trị bằng thuốc Paxlovid.

Tổng thống Mỹ dương tính với COVID-19 nhưng vẫn đang 'bận rộn' Tổng thống Mỹ dương tính với COVID-19 nhưng vẫn đang "bận rộn"

VTV.vn - Ngày 21/7, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước