Tổng thống Mỹ xác nhận đề cử vị trí Bộ trưởng Bộ Lao động

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 17:36 GMT+7

Ông Eugene Scalia. Ảnh: News York Times/TTXVN

VTV.vn - Ngày 19/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ đề cử ông Eugene Scalia làm Bộ trưởng Bộ Lao động nước này, thay thế cho ông Alexander Acosta từ chức tuần trước.

Chia sẻ trên Twitter, Tổng thống Trump thông báo dự định đề cử ông Scalia, khẳng định ứng cử viên Scalia đã có những thành công lớn trong lĩnh vực luật pháp và lao động, được nể trọng trong vai trò là luật sư, đặc biệt trong các vấn đề liên quan tới người lao động.

Ông Eugene Scalia, 55 tuổi, là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí còn trống trong chính quyền của Tổng thống Trump. Ông Scalia, con trai của cố Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ Antonin Scalia  hiện là đối tác của một công ty luật tại Washington, chuyên phụ trách các vụ việc liên quan tới lao động và việc làm. Trước đó, ông cũng từng làm cố vấn luật pháp cho Bộ Lao động Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush. Trong những năm 1990, ông cũng từng làm trợ lý cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ đương nhiệm William Barr.

Nếu được bổ nhiệm, ông Scalia sẽ thay cho ông Alexander Acosta, người tuyên bố từ chức tuần trước liên quan đến vụ bê bối của tỷ phú Jeffrey Epstein. Ông Acosta đối mặt với làn sóng chỉ trích và kêu gọi từ chức vì ký thông qua thỏa thuận giảm nhẹ án phạt cho tỷ phú Epstein - người bị cáo buộc xâm hại tình dục trẻ vị thành niên ở bang Florida hồi năm 2008. Khi đó, ông Acosta là một công tố viên liên bang.

Ông Esper chính thức được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ông Esper chính thức được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ

VTV.vn - Ngày 15/7, ông Mark Esper đã chính thức được Nhà Trắng đề cử vào vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chức vụ ông đã đảm nhiệm với tư cách là quyền Bộ trưởng từ tháng 6/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước