Tổng thống Pháp chính thức thăm Canada

Thu Giang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 03/11/2014 15:58 GMT+7

Tổng thống Pháp Francois Hollande

Ngày 2/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đến Canada, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày nhằm tăng cường quan hệ thương mại và an ninh giữa hai nước.

Tổng thống Hollande là vị Tổng thống đầu tiên của Pháp có chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada kể từ năm 1987 đến nay.

Sau khi hạ cánh tại thành phố Cangari, Tổng thống Hollande đã bắt đầu chuyến đi tới tỉnh miền Tây giàu dầu mỏ An-bớt-ta, quê nhà của Thủ tướng Canada Stephen Harper.

Tổng thống Pháp Hollande nhấn mạnh, Pháp đề cao mối quan hệ song phương giữa hai nước. Canada là thị trường hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Tổng thổng Pháp Hollande cũng bày tỏ lời chia buồn đối với hai vụ tấn công làm rung chuyến đất nước Canada hồi tuần trước.

Dự kiến cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ xoay quanh các vấn đề kinh tế và an ninh. Phái đoàn của ông Hollande tiếp đó sẽ tới Ottawa, Quebec và Montréal. Tổng thống Pháp Hollande cũng sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Canada trong tuần này. 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước