Tổng thống Philippines hối thúc Mỹ ngừng đe dọa Triều Tiên

Bích Thảo-Thứ hai, ngày 30/10/2017 11:32 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ông Rodrigo Duterte cho rằng Mỹ nên dừng việc đe dọa Triều Tiên và Mỹ - Nhật - Hàn nên ngồi lại với nhà lãnh đạo Triều Tiên giải quyết vấn đề phát triển vũ khí và tên lửa.

Ngày 29/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, trong tháng tới ông sẽ cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thảo luận an ninh khu vực và cuộc chiến chống ma túy của Manila.

Phát biểu tại thành phố Davao trước khi lên đường tới Nhật Bản để gặp Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe trong hai ngày 30 - 31/10, ông Rodrigo Duterte đã nêu quan điểm rằng: "Mỹ nên dừng việc đe dọa Triều Tiên".

Ông Duterte cho biết, ông sẽ trao đổi công việc "một cách thẳng thắn nhất" với Tổng thống Trump. Ông Duterte cho rằng Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc nên ngồi lại với nhà lãnh đạo Triều Tiên để giải quyết vấn đề phát triển vũ khí và các vụ thử tên lửa.

Cũng theo ông Duterte, vấn đề Triều Tiên sẽ là nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự cấp cao khi các nhà lãnh đạo của 4 quốc gia nói trên gặp gỡ những người đồng cấp ở Đông Nam Á tại Manila tháng tới.

Trong ngày 30/10, Tổng thống Philippines thảo luận về những nguy cơ an ninh khu vực liên quan tới Triều Tiên trong cuộc hội đàm của ông với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Mỹ - Hàn thảo luận các biện pháp tháo gỡ vấn đề Triều Tiên Mỹ - Hàn thảo luận các biện pháp tháo gỡ vấn đề Triều Tiên

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc, thảo luận về các biện pháp tháo gỡ vấn đề Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước