Tổng thống Philippines "tuyên chiến" với ách tắc giao thông

Hữu Hưng - Mạnh Hà (PV Đài THVN tại ASEAN)-Thứ bảy, ngày 26/11/2016 07:05 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: USA Today)

VTV.vn - Tổng thống Philippines Duterte mới đây vừa tuyên chiến với vấn nạn ách tắc giao thông, sau khi khởi động cuộc chiến chống nạn buôn bán và sử dụng ma túy.

Ông Rodrigo Duterte đang tìm kiếm đạo luật khẩn cấp từ Quốc hội để giải quyết tình trạng ách tắc giao thông trầm trọng được đánh giá là tồi tệ hàng đầu khu vực.

Nếu được thông qua, Tổng thống Duterte sẽ có thêm quyền để điều hành chỉ đạo việc quản lý hệ thống giao thông hiện đang hỗn loạn của Manila. Quyền này cho phép ông giải quyết nhanh các tranh chấp cũng như xử lý việc chậm trễ trong phát triển hạ tầng, tạo ra một cơ quan duy nhất quản lý giám sát tình trạng giao thông ở thủ đô và các đô thị khác.

Theo ước tính của NumBeo - một trung tâm cơ sở dữ liệu xã hội trên Internet, tình trạng ách tắc giao thông ở Philippines hiện đứng thứ 6 trên thế giới. Người dân Manila mất 1.000 giờ mỗi năm  hay 3 giờ mỗi ngày vì tắc đường và thiệt hại có thể lên tới 16 tỷ USD mỗi năm.

Tổng thống Philippines gặp 'người hùng' Putin Tổng thống Philippines gặp "người hùng" Putin Tổng thống Philippines Duterte hát karaoke với Thủ tướng Malaysia Tổng thống Philippines Duterte hát karaoke với Thủ tướng Malaysia Tổng thống Philippines phản đối thỏa thuận quốc phòng EDCA với Mỹ Tổng thống Philippines phản đối thỏa thuận quốc phòng EDCA với Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước