Tổng thống Rwanda nhậm chức Chủ tịch AU

Tường Vi (VTV8)-Thứ hai, ngày 29/01/2018 10:55 GMT+7

Tổng thống Rwanda Paul Kagame. (Ảnh: Daily Post Nigeria)

VTV.vn - Tổng thống Rwanda Paul Kagame đã tiếp quản chức Chủ tịch AU từ người tiền nhiệm, Tổng thống Guinea Alpha Conde.

Việc nhậm chức Chủ tịch AU của Tổng thống Rwanda diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh những người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ của Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 30. Nhiệm kỳ Chủ tịch AU kéo dài một năm và được luân phiên giữa 5 tiểu vùng của châu lục. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 30 của AU diễn ra tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia với chủ đề "Chiến thắng trong cuộc chiến chống tham nhũng: Con đường bền vững dẫn tới sự chuyển đổi châu Phi".

Phát biểu nhậm chức tại hội nghị, ông Kagame cho rằng, thách thức mà châu Phi phải đối mặt là tạo ra một con đường dẫn đến sự thịnh vượng cho người dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Tân chủ tịch AU cũng khẳng định, các sáng kiến quan trọng nhất của AU như Chương trình nghị sự 2063 có giá trị to lớn. Châu Phi đang gần như sẵn sàng để thông qua Khu vực Thương mại tự do chung trong năm 2018.

Tân Tổng thống Liberia tuyên thệ nhậm chức Tân Tổng thống Liberia tuyên thệ nhậm chức Tân Tổng Thư ký ASEAN nhậm chức Tân Tổng Thư ký ASEAN nhậm chức Tân Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên thệ nhậm chức Tân Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên thệ nhậm chức

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước