Tổng thống Trump muốn xóa quy định “trẻ sinh ở Mỹ có quốc tịch Mỹ”

Trường Sơn, Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 31/10/2018 09:41 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ chấm dứt việc cấp quốc tịch Mỹ cho bất cứ đứa trẻ nào sinh ra tại nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đang có kế hoạch sớm thực hiện điều này mà không cần tới sự đồng ý của Quốc hội. 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên HBO, Tổng thống Mỹ vừa đưa ra tuyên bố rằng ông đang có kế hoạch sớm ký lệnh hành pháp để chấm dứt việc tự động cấp quốc tịch cho những đứa trẻ được sinh ra trên đất Mỹ nếu bố mẹ của chúng không phải là người Mỹ.

Tu chính án thứ 14 Hiến pháp Mỹ đảm bảo quyền được hưởng quốc tịch Mỹ cho mọi đứa trẻ được sinh ra trên nước Mỹ, cho dù cha mẹ của đứa trẻ đó không phải là người Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông có thể ký một sắc lệnh hành pháp đơn phương chấm dứt quyền hiến định đó. Và hiện các chuyên gia luật pháp của Nhà Trắng đang xem xét đề xuất của ông.

Chưa rõ khi nào Tổng thống Donald Trump sẽ ký sắc lệnh chấm dứt quyền quốc tịch theo nơi sinh (quyền hưởng quốc tịch Mỹ nếu sinh ra trên đất Mỹ). Nhưng nếu điều này xảy ra, nó sẽ làm bùng nổ một cuộc chiến về mặt pháp lý xung quanh việc liệu Tổng thống Mỹ có quyền thay đổi một tu chính án của Hiến pháp hay không.

Gia tăng số trẻ không được tiêm phòng ở Mỹ Gia tăng số trẻ không được tiêm phòng ở Mỹ

VTV.vn - Tại Mỹ, số lượng trẻ nhỏ không tiêm vaccine đang có chiều hướng gia tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước