Tổng thống Ukraine cân nhắc áp đặt thiết quân luật

Kiều Nhi (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 19/08/2016 08:31 GMT+7

Xe quân sự của Ukraine trên một tuyến đường ở Kiev ngày 10/7. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Tổng thống Ukraine tuyên bố không loại trừ khả năng áp đặt thiết quân luật và một đợt huy động quân mới nếu tình hình leo thang tại miền Đông và bán đảo Crimea.

Ngày 18/8, phát biểu tại vùng Lviv ở miền Tây Ukraine, Tổng thống Poroshenko nêu rõ: "Nếu tình hình leo thang tại miền Đông và Crimea, chúng tôi không loại trừ khả năng buộc phải áp đặt thiết quân luật và công bố đợt huy động quân mới". Ông Poroshenko không nói rõ thiết quân luật sẽ được áp đặt trên toàn đất nước hay chỉ một số khu vực. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Nga gia tăng do Điện Kremli cáo buộc lực lượng tình báo quân đội Ukraine âm mưu khủng bố ở bán đảo Crimea.

Trong khi đó, tại miền Đông Ukraine đã xảy ra các vụ đụng độ ác liệt mới giữa quân đội Chính phủ và các lực lượng đòi độc lập. Ngày 18/8, Kiev cáo buộc các tay súng đã sát hại 3 binh sĩ trong vụ bạo lực tồi tệ nhất ở khu vực này trong một năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước