Tổng thống Ukraine lạc quan về lệnh ngừng bắn ở miền Đông

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 12/12/2014 22:52 GMT+7

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng một lệnh ngừng bắn "thực sự" đang có hiệu lực ở nước này sau 24 giờ đồng hồ đầu tiên trong vòng bảy tháng qua.

Phát biểu khi đang ở thăm Australia, ông Poroshenko cho biết, hôm qua (11/12) là đêm đầu tiên không có trường hợp binh lính Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương.

Lệnh ngừng bắn mới được ký kết ngày 4/12 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9/12 vừa qua, được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng xung đột kéo dài 8 tháng qua tại Ukraine, vốn cướp đi sinh mạng của ít nhất 4.300 người và khiến gần 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo ông Poroshenko, việc các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn sẽ là "một bước tiến lớn vì hòa bình và ổn định" cho nước này. Tuy nhiên, ông Poroshenko cũng cảnh báo lệnh ngừng bắn mới đi qua 24 giờ đầu tiên và tình hình vẫn rất "mong manh".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước