Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh Thỏa thuận Paris

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/11/2016 14:04 GMT+7

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

VTV.vn - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã ca ngợi bước tiến của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và hối thúc các quốc gia hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhân dịp Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu chính thức có hiệu lực từ ngày 4/11/2016, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã ca ngợi bước tiến này, đồng thời hối thúc các quốc gia tiếp tục duy trì đà hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn, an toàn hơn.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói: "Chúng ta đã làm nên lịch sử trong những nỗ lực của con người nhằm chống lại biến đổi khí hậu. Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đã chính thức có hiệu lực. Các quốc gia đã chấp nhận thỏa thuận này trong một khoảng thời gian kỷ lục".

Ông Ban Ki-moon nhắc lại rằng, thế hệ hiện nay đã thực sự cảm nhận những tác động của tình trạng biến đổi khí hậu và ý thức được sự cần thiết phải ngăn chặn những hậu quả tồi tệ nhất. Trước đó, đã có những dự đoán cho rằng, phải đến năm 2020, Thỏa thuận Paris mới chính thức có hiệu lực. Do đó, việc phê chuẩn nhanh chóng của các quốc gia cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế.

Gần 200 quốc gia đã tham gia Thỏa thuận Paris và 55 nước đã phê chuẩn, đại diện cho 55% tổng lượng khí thải toàn cầu, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Thỏa thuận Paris được thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu diễn ra tại Paris (Pháp) hồi tháng 12/2015, trong đó quy định một loạt biện pháp nhằm loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, đồng thời giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu dưới 2oC so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước