Tranh cãi về Luật Quốc tịch sửa đổi ở Ấn Độ

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 19/12/2019 06:00 GMT+7

Biểu tình tại Ấn Độ phản đối Luật Quốc tịch sửa đổi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tòa án Tối cao Ấn Độ vào ngày 18/12 đã bác việc hoãn triển khai Luật Quốc tịch sửa đổi bất chấp những cuộc biểu tình biến thành bạo lực trên toàn quốc.

Dự luật Quốc tịch sửa đổi được lưỡng viện Quốc hội Ấn Độ thông qua cách đây 1 tuần, cho phép những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số, trừ người Hồi giáo, nhập cư trái phép từ Pakistan, Afghanistan và Bangladesh vào Ấn Độ trước ngày 31/12/2014, được nhập quốc tịch Ấn Độ. Người dân Ấn Độ đã xuống đường phản đối Chính phủ, cho rằng đạo luật này chống lại đạo Hồi và vi hiến. 

Tòa án tối cao Ấn Độ khẳng định sẽ xem xét những yêu cầu phản đối đạo luật trên trong phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 22/1/2020 nhưng vẫn bác việc hoãn triển khai.


Ấn Độ thông qua dự luật công dân gây tranh cãi Ấn Độ thông qua dự luật công dân gây tranh cãi

VTV.vn - Quốc hội Ấn Độ đã thông qua dự luật cấp quyền công dân cho người nhập cư từ 3 nước Afghanistan, Bangladesh và Pakistan nhưng chỉ dựa trên tiêu chí tôn giáo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước