Tranh cãi về vụ tấn công tàu chở dầu

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 14:34 GMT+7

Một trong 2 tàu chở dầu bị cháy ở vịnh Oman. Ảnh: AP.

VTV.vn - Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ 2 tàu chở dầu bị tấn công tại vịnh Oman xảy ra vào ngày 13/6. Iran ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Mỹ đưa ra nhận định này dựa trên các thông tin tình báo, các loại vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công. Dù không đưa ra bằng chứng cụ thể nào nhưng ông Pompeo cho rằng đây là một hành động của Iran nhằm chống lại lợi ích của Mỹ và các đồng minh.

Phía Mỹ cũng đã công bố những hình ảnh về thủy thủ nước này trợ giúp các thủy thủ của Nhật Bản sau khi bị tấn công tại Vịnh Oman.

Về phần mình, Iran bác bỏ tất cả các cáo buộc. Phía Iran cũng công bố đoạn video cho thấy lực lượng cứu hộ nước này giải cứu 44 thủy thủ trong 2 vụ tấn công và đưa về một cảng của nước này.

Nhật Bản kêu gọi Iran đóng vai trò xây dựng tại Trung Đông Nhật Bản kêu gọi Iran đóng vai trò xây dựng tại Trung Đông Iran nêu điều kiện đàm phán với Mỹ Iran nêu điều kiện đàm phán với Mỹ Iran: Chính sách gây sức ép của Mỹ đã suy yếu Iran: Chính sách gây sức ép của Mỹ đã suy yếu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước