Truyền thông nói gì sau màn tranh luận của hai ứng viên Phó Tổng thống?

Thanh Thủy-Thứ năm, ngày 08/10/2020 15:21 GMT+7

Hai ứng viên Phó Tổng thống: bà Kamala Devi Harris và ông Mike Pence (Ảnh: Deadline)

VTV.vn - Cả hai ứng viên Phó Tổng thống đã có màn tranh luận được cho là ít hỗn loạn và tập trung nhiều vào nội dung hơn so với buổi tranh luận trước đó của hai ứng viên Tổng thống

Sáng nay (theo giờ Việt Nam) đã diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa là bà Kamala Harris và ông Mike Pence.

Trong khoảng thời gian 90 phút, hai ứng cử viên đã trình bày quan điểm về các chủ đề đang nổi lên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hiện nay, từ vực dậy nền kinh tế, cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 cho đến chính sách đối ngoại.

Tranh luận ít hỗn loạn nhưng vẫn rất căng thẳng

Hai ứng viên tham gia cuộc tranh luận đã đứng cách nhau gần 4 m và được ngăn cách bằng vách kính để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Trừ hai ứng viên là ông Pence, bà Harris và người điều hành tranh luận, tất cả những người dự khán cũng phải đeo khẩu trang, Được biết, những người có mặt tại hội trường hay an ninh vòng ngoài đều phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Buổi tranh luận diễn ra có phần ít hỗn loạn hơn so với cuộc tranh luận ứng cử viên Tổng thống Mỹ đầu tiên giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden. Tuy nhiên, vẫn có một số thời điểm căng thẳng khi hai bên ngắt lời nhau.

Truyền thông nói gì sau màn tranh luận của hai ứng viên Phó Tổng thống? - Ảnh 1.

Hai ứng viên Phó Tổng thống được ngăn cách bằng vách kính (Ảnh: 6abc Action News)

Theo thống kê của CBS News, ông Pence ngắt lời bà Harris 10 lần, trong khi bà Harris chỉ ngắt lời ông Pence 5 lần. Ngoài ra, với tổng thời gian là 38 phút và 2 giây, ông Pence cũng nói nhiều hơn 3 phút so với phần tranh luận của bà Harris với tổng thời gian 35 phút 20 giây.

Đáng chú ý, số lượng câu hỏi đặt ra cho mỗi bên gần như bằng nhau. Người điều hành tranh luận hướng dẫn đã đưa ra 12 câu hỏi cho ông Pence và 11 câu hỏi cho bà Harris. Cả hai đều có 9 cơ hội để đưa ra phản bác.

Đối với cả hai ứng cử viên, đây là cơ hội để họ chứng minh cho cử tri Mỹ về khả năng cũng như năng lực trong việc hỗ trợ các Tổng thống giải quyết một loạt vấn quan trọng của đất nước hiện nay và trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới cũng như làm nổi bật sự khác biệt giữa họ và các đồng sự để tạo nên một hình ảnh độc lập với các cử tri.

Sự kiện này cũng đánh một dấu mốc lịch sử khi bà Kamala Devi Harris trở thành phụ nữ da màu đầu tiên và là người phụ nữ gốc Á đầu tiên tham gia vào một cuộc tranh luận trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Hai "phó tướng" thể hiện tốt hơn các ứng viên Tổng thống

Theo CNN, cả ông Pence và bà Harris đều thể hiện tốt trong cuộc tranh luận. Thậm chí, hai "phó tướng" đều chứng minh khả năng tranh luận tốt hơn so với hai ứng viên Tổng thống. Tại cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên ngày 29/9, ông Trump đã có một màn tranh luận không tuân theo bất cứ quy tắc nào. Trong khi đó, khi có cơ hội phản biện trong cuộc tranh luận, ông Biden lại đưa ra những quyết định chưa đủ ấn tượng.

Tờ New York Post cho rằng, cuộc tranh luận của hai ứng viên Phó Tổng thống đã đề cập đến nội dung nhiều hơn khi các ứng cử viên thực sự trả lời các câu hỏi được đưa ra.

"Cả hai ứng viên đều thể hiện tốt quan điểm của mình. Cả hai đều tấn công mạnh mẽ và đều bỏ qua những câu hỏi mà họ không muốn trả lời" - Matt Mackowiak - chiến lược gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa, Chủ tịch đảng Cộng hòa địa phương ở Austin, Texas - cho biết.

Nhà phân tích Remauro lại cho rằng, lợi thế nghiêng về ứng viên Pence: "Ông Pence đã thắng cuộc tranh luận này. Ông ấy đã đưa ra thông điệp của mình bằng một giọng điệu cân đối và kết nối với người xem". Chuyên gia cũng nói thêm: "Bà Harris không kết nối tốt với người xem bởi bà ấy nóng nảy hơn".

Trong khi đó, Eric Soufer - người từng làm việc trong các chiến dịch tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ thời John Edwards và Barack Obama - cho biết: "Bà Harris thắng thế ở vấn đề được nhiều người quan tâm nhất, đó là đại dịch COVID-19".

Soufer - người từng là cố vấn hàng đầu của cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Schneiderman và Chủ tịch Hội đồng Carl Heastie - cho biết: "COVID-19 và những hậu quả tàn khốc của nó là những điều duy nhất quan trọng lúc này".

"Thành công lớn nhất của ông Pence tại buổi tranh luận là vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh dưới áp lực của ruồi" - ông nói thêm khi đùa vui về "vị khách không mời" đậu trên đầu ông Pence trong cuộc tranh luận.

Truyền thông nói gì sau màn tranh luận của hai ứng viên Phó Tổng thống? - Ảnh 2.

"Vị khách không mời" nán lại trong 2 phút 9 giây trên đầu ứng viên Pence trong buổi tranh luận (Ảnh: AP)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước