Trẻ em Iraq phải bới rác sống qua ngày

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 13/05/2019 18:06 GMT+7

(Ảnh: Al Jazeera)

VTV.vn - Hàng chục trẻ em ở Mosul, Iraq đang phải bới hàng tấn rác để nhặt những mảnh nhựa và kim loại bán cho các nhà máy tái chế.

Trẻ em luôn là đối tượng chịu thiệt thòi nhất vì chiến tranh, xung đột. Các em nhỏ cũng không phải ngoại lệ. Ở Mosul, Iraq, hàng chục đứa trẻ và mẹ của chúng đang phải bới rác mưu sinh. Các em nhặt nhạnh tất cả những gì có thể tái chế được để bán cho các nhà máy. Nhu cầu kiếm sống đã buộc trẻ em phải từ bỏ việc học hành để đi bới rác. Mỗi ngày chúng kiếm được ít nhất 8 USD. Theo báo cáo, đã có 400 trẻ em làm việc tại bãi rác, không có quần áo bảo hộ và chỉ dùng công cụ thô sơ để làm việc.

Theo Luật Giáo dục của Iraq, trẻ em bắt buộc học trong 6 năm, thường là đến tuổi 12. Đến 12 tuổi, những đứa trẻ thường bị buộc phải lao động kiếm sống. Mỗi ngày từ 8h tới 14 - 15h chúng đều có mặt ở bãi rác. Mosul, thành phố đông dân thứ hai của Iraq, đã phải vật lộn để phục hồi kể từ khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đẩy lùi vào tháng 7/2017.


Tình trạng lao động trẻ em tại Iraq Tình trạng lao động trẻ em tại Iraq

VTV.vn - Báo cáo mới được công bố của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc cho biết, chiến tranh đã khiến nửa triệu trẻ em tại Iraq phải lao động, thay vì được đi học.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước