Trẻ sơ sinh Syria bị bỏ rơi ngày càng nhiều

Nguyễn Mai-Thứ hai, ngày 29/05/2023 19:22 GMT+7

VTV.vn - Ở Idlib, một tỉnh bị chiến tranh tàn phá của Syria, nơi đói nghèo và tình trạng an ninh bất ổn đang khiến nhiều cha mẹ từ bỏ con của họ.

Vào một đêm mùa đông lạnh giá, Ibrahim Othman ra ngoài cầu nguyện và trở về nhà với một bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà thờ Hồi giáo của làng chỉ vài giờ sau khi bé chào đời.

Ông Ibrahim Othman - Cha nuôi của Hibatullah, tỉnh Idlib kể lại: "Một buổi tối, tôi đến nhà thờ Hồi giáo, khoảng 10 phút trước buổi tối cầu nguyện, bạn tôi nói với tôi: 'Này Ibrahim hãy đến xem cái này'. Và một em bé đang ngọ nguậy chân tay. Chúng tôi bế bé lên và đưa vào trong nhà thờ để sưởi ấm. Tôi quyết định nuôi con bé vì giống như thánh Ala gửi nó đến với tôi, con bé có tội gì chứ? Vợ tôi cũng nói, nếu bố mẹ cháu đến đòi thì trả lại chứ không giao cháu cho người khác".

Trẻ sơ sinh Syria bị bỏ rơi ngày càng nhiều - Ảnh 1.

Nhưng không phải câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu như vậy, trước khi cuộc xung đột xảy ra vào năm 2011, Syria chỉ ghi nhận một số trường hợp trẻ em bị bỏ rơi. Nhưng từ đầu năm 2021 đến cuối năm 2022, hơn 100 trẻ em, trong đó có 62 bé gái đã được tìm thấy bị bỏ rơi trên khắp đất nước, ước tính con số thực tế còn cao hơn nhiều. Những đứa trẻ sơ sinh đang bị bỏ lại bên ngoài nhà thờ Hồi giáo, bệnh viện và thậm chí dưới tán những cây ô liu.

Bà Hind Adra - Bảo mẫu tại trung tâm dành cho trẻ em bị bỏ rơi, tỉnh Idlib: "Mối quan hệ của tôi với bọn trẻ giống như của một người mẹ, hoặc một người bà, bởi vì tôi đã ngoài 50. Tôi trông chừng chúng cũng mệt lắm nhưng rất vui vì tôi đang nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ trong sáng. Có khi tôi còn chăm những đứa trẻ này nhiều hơn con đẻ của mình, vì đó là trách nhiệm trước thánh Ala, đó là công việc của chúng tôi".

Trẻ sơ sinh Syria bị bỏ rơi ngày càng nhiều - Ảnh 2.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ban hành một sắc lệnh xây dựng các cơ sở dành riêng cho trẻ em, những đứa trẻ sẽ được khai sinh là người Arab, Syria và Hồi giáo, với nơi sinh là nơi chúng được tìm thấy. Nỗ lực của giới chức Syria với hy vọng ngăn chặn nạn buôn bán những em bé bị bỏ rơi này cũng như xác minh danh tính những gia đình thực sự muốn nhận nuôi các em.

"Tôi rất cảm kích nếu bất cứ ai nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, chúng thật đáng thương, một đứa trẻ không có tội. Chúng ta nên cứu và bảo vệ chúng", ông Ibrahim Othman - Cha nuôi của Hibatullah, tỉnh Idlib nói.

Lớp học trên xe bus dành cho trẻ em vùng động đất Syria Lớp học trên xe bus dành cho trẻ em vùng động đất Syria

VTV.vn - Mô hình lớp học trên xe bus đang được triển khai cho các em nhỏ thiếu may mắn sau thảm họa động đất tại Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

trẻ em Syria

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước