Trên 34,4 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu, nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ sáu, ngày 02/10/2020 06:00 GMT+7

Trên thế giới đã có hơn 34,4 triệu người nhiễm COVID-19. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 2/10, trên thế giới đã có trên 34,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó trên 1 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với hơn 7,4 triệu ca mắc COVID-19 và trên 212.400 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 37.800 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, hiện tổng số ca mắc COVID-19 là hơn 6,3 triệu trường hợp, trong đó trên 99.800 người đã thiệt mạng. Ngày 1/10, thêm hơn 81.600 người Ấn Độ mắc COVID-19, mức tăng cao nhất trong ngày trên thế giới.

Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà chức trách Ấn Độ vẫn quyết định nới lỏng thêm một số biện pháp hạn chế để nhanh chóng vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng do đại dịch COVID-19. Theo đó, chính quyền liên bang đã cho phép các bang mở lại trường học và rạp chiếu phim. Bang phát triển nhất Ấn Độ Maharashtra tuyên bố cũng sẽ cho phép các quán bar, quán ăn và nhà hàng hoạt động bình thường trở lại.

Trên 34,4 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu, nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục - Ảnh 1.

Ấn Độ vẫn ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày cao nhất thế giới. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua tại Brazil đã giảm mạnh với hơn 6.500 trường hợp, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên trên 4,8 triệu bệnh nhân. Hơn 144.100 người đã không qua khỏi đại dịch này ở Brazil.

Ngày 1/10, Malaysia thông báo, nước này ghi nhận thêm 260 ca mắc COVID-19. Đây là mức cao nhất trong 1 ngày tại nước này kể từ ngày 4/6. Tính đến nay, Malaysia ghi nhận tổng cộng gần 11.500 ca mắc COVID-19, trong đó có 136 người tử vong. Số ca mắc bệnh và tử vong cũng tiếp tục tăng cao tại các quốc gia Đông Nam Á khác như Philippines và Indonesia.

Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo ghi nhận thêm 77 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên gần 23.900 trường hợp. Như vậy, số ca mắc mới theo ngày tại Hàn Quốc đã giảm xuống dưới 100 ca sau khi ghi nhận 113 ca một ngày trước đó. Cũng trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng do COVID-19 tại nước này lên 415 bệnh nhân. 

Bang Victoria, bang đông dân thứ hai của Australia và cũng là tâm dịch tại nước này, chiếm tới 90% trong tổng số gần 900 ca tử vong do COVID-19 trên toàn Australia. Giới chức y tế bang cũng công bố thêm 15 ca mắc mới, theo đó số ca mắc mới trung bình trong 2 tuần giảm xuống mức dưới 16 ca. Hiện Australia có gần 27.100 ca mắc COVID-19.

Trên 34,4 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu, nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục - Ảnh 2.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Australia là gần 27.100 trường hợp. (Ảnh: AP)

Tại Trung Đông, Iran tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục trong ngày 1/10 với hơn 3.800 trường hợp. Bên cạnh đó, nước này cũng có thêm 211 người không qua khỏi đại dịch, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Iran lên trên 26.300 người trong tổng số trên 461.000 trường hợp nhiễm bệnh.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục trong ngày 1/10 với trên 1.100 người. Như vậy, nước này hiện đã có tổng cộng hơn 95.300 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 400 trường hợp tử vong. Giới chức UAE cho rằng, nguyên nhân số ca mắc tăng mạnh là do nhiều người không tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội.

Tương tự, giới chức Jordan cảnh báo, chính phủ nước này có thể áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn trên cả nước sau khi ghi nhận 1.767 ca mắc mới COVID-19 trong ngày. Đây là số ca mắc mới trong ngày cao nhất tại quốc gia Trung Đông này kể từ khi đại dịch bùng phát. Hiện Jordan đã ghi nhận tổng cộng hơn 13.10 ca mắc COVID-19 với 69 trường hợp tử vong. 

Tại châu Âu, Nga cũng ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao kỷ lục trong ngày 1/10 với hơn 8.900 ca, cao nhất kể từ ngày 12/6 vừa qua. Như vậy, tổng cộng đã có 1,18 triệu người tại Nga mắc COVID-19, cao thứ 4 thế giới, trong đó có gần 20.900 ca tử vong. 

Số người mắc COVID-19 ngày càng tăng, CH Czech tái áp đặt tình trạng khẩn cấp Số người mắc COVID-19 ngày càng tăng, CH Czech tái áp đặt tình trạng khẩn cấp Hơn 34 triệu ca nhiễm COVID-19 trên thế giới Hơn 34 triệu ca nhiễm COVID-19 trên thế giới Các rạp hát trở thành 'miếng mồi ngon' trong mùa COVID-19 Các rạp hát trở thành "miếng mồi ngon" trong mùa COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước