Triển vọng ngành công nghiệp đỗ xe thông minh tại Trung Quốc

Thái Bình (PV thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 22/09/2019 06:59 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc hiện còn thiếu 80 triệu chỗ đỗ xe nên ngành công nghiệp đỗ xe thông minh có nhiều triển vọng phát triển khi mỗi năm, tăng thêm 10% số xe ô tô lưu hành.

Không chỉ đưa trí tuệ nhân tạo vào trong các lĩnh vực sản xuất, Trung Quốc đang ngày càng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực đời sống. Nhiều công trình lớn ở Trung Quốc đã áp dụng công nghệ hiện đại vào các bãi đỗ xe để giải quyết vấn đề đau đầu tìm chỗ đỗ xe của người dân.

Trên mạng Nhân dân báo có bài mô tả quá trình trải nghiệm của phóng viên Khưu sử dụng hệ thống robot đỗ xe tự động AGV tại Sân bay quốc tế lớn nhất thế giới Đại Hưng, Bắc Kinh, Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động.

Triển vọng ngành công nghiệp đỗ xe thông minh tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Sau khi lái xe vào trung tâm trạm trung chuyển, màn hình lớn trước xe nhắc nhở chủ xe kéo phanh tay, kiểm tra không còn ai trong xe và khóa cửa. Tiếp đó là xác nhận số điện thoại, lấy mã QR. Lấy xe bằng cách lấy mã xe hoặc quét mã QR trên màn hình. Toàn bộ thời gian hoạt động là khoảng 2 phút từ khi đỗ đến khi hoàn thành mà không phải xếp hàng chờ đợi.

Robot hình chữ U chở xe có chiều dài từ 2,5 - 6 mét. Độ chính xác tự định vị của robot là 10 lần mỗi giây, có thể đạt tới độ chính xác 4mm nhờ cảm biến laser. Hệ thống đỗ xe của robot chỉ cần để lại một đường đi bộ cho toàn bộ bãi đỗ xe nên số lượng phương tiện tăng từ 20 - 30%.

Trên trang Sina cho biết, trong một hội nghị gần đây, Trung Quốc xác định xây dựng bãi đỗ xe thông minh là một trong những trụ tăng trưởng mới. Việc triển khai hiện nay khá thuận lợi do trí tuệ nhân tạo, 5G, cơ sở dữ liệu lớn Big Data phát triển khá đồng bộ. Bắc Kinh hiện chỉ đáp ứng một nửa số chỗ đỗ xe. Đây là tình trạng phổ biến ở các đô thị lớn, nhất là Thượng Hải, đáp ứng chưa tới 20% nhu cầu đỗ xe của người dân.

Chiến lược vươn tầm quốc tế của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc Chiến lược vươn tầm quốc tế của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc

VTV.vn - Mở rộng ra thị trường quốc tế được xem là ưu tiên số 1 hiện nay của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước