Triều Tiên, Hàn Quốc mở đường trong khu DMZ để trao trả hài cốt binh sĩ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/11/2018 06:19 GMT+7

Khu phi quân sự DMZ là giới tuyến phân cách Triều Tiên và Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Hàn Quốc vừa mở một con đường nối liền Khu phi quân sự DMZ giữa hai miền Triều Tiên nhằm hỗ trợ việc trao trả hài cốt binh sĩ.

Bắt đầu từ năm sau, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ cùng phối hợp tìm kiếm hài cốt binh sĩ trong cuộc chiến tranh Triều tiên 1950 - 1953. Tuyến đường mới dài gần 3km này sẽ được sử dụng cho mục đích vận chuyển quân nhân và trang thiết bị. 

Đây là kết quả của sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng hai nước và được xem là động thái mới nhất hướng tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. 

Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định sẽ giảm quy mô cuộc tập trận thường niên "Đại bàng Non" với mong muốn không làm tổn hại các nỗ lực ngoại giao mới đạt được với Triều Tiên.

Triều Tiên phá hủy 10 trạm gác tại Khu phi quân sự Triều Tiên phá hủy 10 trạm gác tại Khu phi quân sự

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã cho nổ 10 trạm gác ở Khu phi quân sự theo thỏa thuận liên Triều nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước