Triều Tiên lại cảnh báo đặt đảo Guam vào tầm ngắm

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 14/10/2017 06:00 GMT+7

Tên lửa Hwasong-12 được Triều Tiên phóng thử vào tháng 9/2017. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tuyên bố của Triều Tiên lần này được cho là nhắm đến cuộc tập trận hải quân giữa Mỹ và Hàn Quốc sắp diễn ra với sự tham gia của biên đội tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Các hãng tin nước ngoài dẫn tuyên bố của truyền thông Nhà nước Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận quân sự của Mỹ và Hàn Quốc khiến nước này quyết định "có biện pháp đáp trả để tự vệ, bao gồm việc phóng tên lửa vào vùng biển gần lãnh thổ Guam, nơi có nhiều căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên cảnh báo sẽ phóng tên lửa vào đảo Guam. Trước đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng tuyên bố sẽ bắn 4 quả tên lửa tầm trung Hwasong-12 xuống khu vực xung quanh hòn đảo này.

Triều Tiên di chuyển 30 tên lửa đến bờ Tây Triều Tiên di chuyển 30 tên lửa đến bờ Tây Máy bay ném bom Mỹ diễn tập gần bán đảo Triều Tiên Máy bay ném bom Mỹ diễn tập gần bán đảo Triều Tiên Lãnh đạo Triều Tiên xem xét kế hoạch bắn tên lửa gần Guam Lãnh đạo Triều Tiên xem xét kế hoạch bắn tên lửa gần Guam

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước