Triều Tiên muốn sớm giải trừ hạt nhân

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/09/2018 06:00 GMT+7

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên đang được tháo dỡ. Ảnh: KBS

VTV.vn - Ngày 6/9, giới chức Hàn Quốc thông báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu với báo chí 1 ngày sau cuộc gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết, niềm tin của Nhà lãnh đạo Triều Tiên đối với Tổng thống Mỹ vẫn không thay đổi và ông muốn phi hạt nhân hóa cũng như chấm dứt mối quan hệ đối đầu kéo dài giữa Triều Tiên với Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, dự kiến kết thúc vào đầu năm 2021.

Dự kiến, Nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc sẽ gặp nhau tại Bình Nhưỡng từ ngày 18/9 đến 20/9.

Tại cuộc gặp, hai bên sẽ thảo luận những biện pháp thực tiễn hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo Mỹ - Hàn Quốc điện đàm về vấn đề Triều Tiên Lãnh đạo Mỹ - Hàn Quốc điện đàm về vấn đề Triều Tiên Hàn Quốc, Triều Tiên chuẩn bị cho Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 Hàn Quốc, Triều Tiên chuẩn bị cho Thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 Mỹ áp đặt thêm biện pháp trừng phạt Triều Tiên tới khi phi hạt nhân hóa Mỹ áp đặt thêm biện pháp trừng phạt Triều Tiên tới khi phi hạt nhân hóa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước