Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ năm, ngày 17/11/2022 12:05 GMT+7

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu hỏa được Triều Tiên thử nghiệm hồi tháng 1. (Ảnh: KCNA)

VTV.vn - Hôm nay (17/11), quân đội Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía Đông nước này.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã xác nhận, họ phát hiện vụ phóng tại khu vực Wonsan thuộc tỉnh Kangwon của Triều Tiên vào lúc 10h48 (8h48 theo giờ Hà Nội), nhưng không tiết lộ chi tiết.

Thông báo được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi các đặc phái viên hàng đầu về hạt nhân của Hàn Quốc và Trung Quốc điện đàm về vấn đề bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh quan ngại gia tăng liên quan khả năng Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân khác.

Vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi Triều Tiên cảnh báo sẽ có hành động quân sự cứng rắn nếu Mỹ tiếp tục chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ cùng với các đồng minh trong khu vực.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc tuyên bố, quân đội Hàn Quốc "đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện" và hợp tác chặt chẽ với lực lượng Mỹ sau vụ phóng.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông - Ảnh 1.

Bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh. (Đồ họa: CSIS)

Thời gian gần đây, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng khi Bình Nhưỡng tiến hành loạt vụ phóng tên lửa và đạn pháo, trong đó có một tên lửa đạn đạo rơi gần vùng lãnh hải của Hàn Quốc. Trước đó, vào ngày 9/11, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía Đông.

Triều Tiên chưa bình luận về thông tin.

Trước đó, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui cảnh báo, Bình Nhưỡng sẽ "phản ứng quân sự quyết liệt hơn" đối với nỗ lực tăng cường hiện diện của Mỹ trong khu vực.

Bà Choe tuyên bố, Mỹ đang "tham gia canh bạc mà họ sẽ phải hối hận", đồng thời chỉ trích hội nghị ba bên gần đây giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó các lãnh đạo chỉ trích những vụ thử vũ khí của Triều Tiên và cam kết sẽ hợp tác an ninh chặt chẽ hơn.

Bà Choe cũng cho biết, "các hoạt động diễn tập cho xâm lược" của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc" đều không thể kiềm chế Triều Tiên", trong khi gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng hơn" cho họ. Bà khẳng định, hoạt động quân sự của Triều Tiên là "hành động đáp trả hợp pháp và chính đáng" với các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo không xác định Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo không xác định Hàn Quốc công bố mảnh vỡ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên Hàn Quốc công bố mảnh vỡ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên Triều Tiên cảnh báo đáp trả các cuộc tập trận Mỹ - Hàn Triều Tiên cảnh báo đáp trả các cuộc tập trận Mỹ - Hàn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước