Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường năng lực phòng phủ quốc gia

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 28/03/2022 12:19 GMT+7

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) xuất hiện gần tên lửa mới của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển các phương tiện tấn công có sức mạnh lớn nhằm tăng cường năng lực phòng phủ quốc gia.

Đây là tuyên bố được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra vào ngày 28/3.

Theo hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong-un đã đưa ra tuyên bố trên trong buổi chụp ảnh cùng các quan chức và nhà khoa học có đóng góp trong việc tiến hành thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 loại mới hôm 24/3.

Ông Kim Jong-un đã có chuyến thăm và gặp gỡ những nhà khoa học và cán bộ, nhân viên tham gia vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được cho là lớn nhất từ trước đến nay của nước này hôm 24/3.

KCNA cho biết, ông Kim Jong-un đã nhấn mạnh rằng, “chúng ta sẽ tiếp tục đạt được mục tiêu củng cố năng lực quốc phòng, phát triển hơn nữa các phương tiện tấn công có sức mạnh lớn để trang bị chúng cho quân đội nhân dân của chúng ta”.

“Chúng ta phải mạnh mẽ trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhằm bảo vệ hòa bình, thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội và có trách nhiệm với an ninh của các thế hệ kế tiếp, không chịu bất kỳ mối đe dọa nào”, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên trích lời Chủ tịch Kim Jong-un.

Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường năng lực phòng phủ quốc gia - Ảnh 1.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực quốc phòng, phát triển thêm các vũ khí tấn công uy lực để trang bị cho quân đội. Ông khẳng định, đất nước chỉ có thể ngăn chặn chiến tranh và đảm bảo an ninh khi được trang bị năng lực tấn công và sức mạnh quân sự hùng mạnh mà không ai có thể ngăn chặn.

Trước đó, vào ngày 24/3, Triều Tiên đã phóng thử Hwasong-17, một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới. Theo KCNA, tên lửa được phóng từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, đã đạt đến độ cao tối đa hơn 6.200 km, bay quãng đường 1.090 km trong 67,5 phút trước khi bắn trúng mục tiêu trên biển.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, Triều Tiên tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoàn chỉnh và là lần phóng thử vũ khí thứ 12 được Bình Nhưỡng thực hiện trong năm nay.

Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa liên lục địa Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa liên lục địa

VTV.vn - Ngày 25/3, KCNA lên tiếng xác nhận thông tin Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới Hwasong-17 vào ngày 24/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước