Triều Tiên tiết lộ lý do bắt sinh viên Australia

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/07/2019 13:05 GMT+7

Alek Sigley tại sân bay quốc tế Haneda ở Tokyo, Nhật Bản ngày 4/7. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 6/7, Triều Tiên đã lên tiếng chính thức về vụ bắt giữ và trục xuất sinh viên người Australia Alek Sigley.

Theo đó, Alek Sigley đã bị bắt quả tang khi đang thực hiện các hành vi gián điệp. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, cuộc điều tra cho thấy Alek Sigley đã cung cấp dữ liệu và hình ảnh cho các hãng truyền thông nước ngoài nhiều lần khi đang là sinh viên tại Bình Nhưỡng.

KCNA cho biết Sigley đã thừa nhận hành vi gián điệp của mình và liên tục xin được tha thứ. Bình Nhưỡng đã trả tự do và trục xuất Sigley hôm 4/7.

Sigley được cho là người Australia đầu tiên học ở Bình Nhưỡng. Sigley cũng điều hành một công ty du lịch.

Trước đó, việc Sigley bị mất liên lạc làm dấy lên những lo ngại về tính mạng của thanh niên này. Do không có cơ quan đại diện ngoại giao ở Bình Nhưỡng, Australia đã phải tiến hành các thủ tục ngoại giao thông qua Đại sứ quán Thụy Điển ở Triều Tiên.

Australia thông báo về vụ sinh viên mất tích ở Triều Tiên Australia thông báo về vụ sinh viên mất tích ở Triều Tiên

VTV.vn - Chiều 4/7, Chính phủ Australia thông báo, sinh viên nước này Alek Sigley được xác nhận an toàn và đã tới Đại sứ quán Australia ở thủ đô Bắc Kinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước