Trợ lý ảo đầu tiên trên thế giới cho các phi hành gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/06/2018 11:02 GMT+7

VTV.vn - Một chú robot thông minh nhân tạo sẽ sớm tham gia hỗ trợ phi hành đoàn trên Trạm vụ trụ quốc tế (ISS).

Các nhà khoa học tại Trung tâm Không gian vũ trụ của Đức (DLR) hôm qua (21/6) đã ca ngợi những lợi thế của một robot thông minh nhân tạo sẽ sớm tham gia cùng phi hành đoàn trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

CIMON, hoặc "Crew Interactive Mobile Companion", được phát triển bởi công ty thiết kế hàng không Airbus hợp tác với IBM, sẽ hỗ trợ phi hành gia người Đức Alexander Gerst và hai đồng nghiệp của ông - phi hành gia Nga Sergei Prokopyev và nhà du hành vũ trụ người Mỹ Serena Aunon-Chancellor.

Giám đốc dự án CIMON, Christian Karrasch của DLR cho biết, robot có thể "nghe, nói, hiểu và hỗ trợ phi hành gia trong công việc hàng ngày của mình". Với kích thước của một quả bóng rổ và nặng khoảng 5 kg, NASA sẽ ra mắt CIMON vào ngày 29 tháng Sáu.

Nhật Bản khánh thành trung tâm nghiên cứu robot trị giá 7 triệu USD Nhật Bản khánh thành trung tâm nghiên cứu robot trị giá 7 triệu USD

VTV.vn - Trường Đại học Utsunomiya ở Tokyo (Nhật Bản) mới đây đã khánh thành một cơ sở nghiên cứu khoa học mới trị giá 7 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước