Trực thăng cứu hộ bị rơi ở UAE khiến 4 người thiệt mạng

Theo VOV-Thứ hai, ngày 31/12/2018 21:24 GMT+7

Một chiếc trực thăng cứu hộ. Ảnh: Rescuehelicopter.

VTV.vn - Chiếc máy bay trực thăng đi cứu hộ đã gặp nạn khi thực thi nhiệm vụ cứu hộ khiến 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Hôm qua (30/12), một trực thăng cứu hộ của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bị rơi gần khu vực Đường đu dây mạo hiểm dài nhất thế giới, thuộc địa bàn Tiểu vương quốc Ras al-Khaimah, phía Đông Bắc, làm toàn bộ phi hành đoàn gồm 4 người thiệt mạng.

Trung tâm Tìm kiếm cứu hộ quốc gia Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cho biết, trực thăng Agusta 139 rơi khi đang thực hiện công tác cứu hộ gần ngọn núi Jebel Jais, ngọn núi cao nhất của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Các cuốn băng video đăng tải trên mạng cho thấy trực thăng lao nhanh xuống đất và bốc cháy tại thung lũng nằm giữa các dãy núi đá.

Chính quyền Tiểu vương quốc Ras al-Khaimah đã yêu cầu mở cuộc điều tra.

Trực thăng rơi gần khu vực Đường đu dây mạo hiểm được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là dài nhất thế giới với 2,8km được xây dựng trên đỉnh núi Jebel Jais.

Đường đu dây mạo hiểm này được khai trương hồi tháng 2 năm nay, nhằm thu hút khách du lịch và cư dân từ các tiểu vương quốc lân cận như Abu Dabi và Dubai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước