Trung Đông chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt

Anh Phương - Nguyễn Tuấn (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Chủ nhật, ngày 21/06/2020 09:52 GMT+7

VTV.vn - Trung Đông trong vài ngày qua đã chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt tại nhiều nước sau khoảng thời gian chững lại.

Các chuyên gia cảnh báo dấu hiệu ngày càng rõ rệt về một làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc đối phó với làn sóng thứ 2 như thế nào tại Trung Đông là bài toán nan giải hơn nhiều so với làn sóng thứ nhất.

Làn sóng thứ 2 của đại dịch COVID-19 là điều đã được nhiều chuyên gia cảnh báo. Các nước Trung Đông cũng không quá bất ngờ về khái niệm này. Không bất ngờ, nhưng nếu nói sự chuẩn bị tại đây lại hầu như không có.

Trung Đông chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt - Ảnh 1.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đeo khẩu trang, mũ chống giọt bắn phòng COVID-19. (Ảnh: AP)

Báo The New Arab chỉ ra 3 quốc gia đang chứng kiến nguy cơ rõ rệt của làn sóng thứ 2 tại Trung Đông là Iran, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, làn sóng COVID-19 thứ 2 đều diễn ra sau khi 3 nước này mở lại các hoạt động kinh tế - xã hội, được cho là quá nhanh, không thấy hết nguy hiểm.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thực trạng số ca nhiễm mới tăng vọt diễn ra trong bối cảnh nước nước này quyết định mở cửa trở lại du lịch quốc tế.

Trung Đông chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt - Ảnh 2.

Thủ tướng Israel deo khẩu trang phòng dịch. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Israel lần này chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 mới chủ yếu là học sinh sau khi các trường học được phép hoạt động trở lại.

Tại Trung Đông, "ánh sáng cuối đường hầm" là cách mà nhiều người đã mô tả khi chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 mới giảm cách đây không lâu. Theo đó, số ca mắc virus SARS-CoV-2 tại khu vực này giảm rất nhanh, do đó nhiều người mặc nhiên nghĩ rằng mình đã thoát khỏi "đường hầm" COVID-19.

Tại Iran, nơi liên tiếp trong những ngày qua, số ca nhiễm mới mỗi ngày lên tới khoảng 3.000 người và hơn 100 người tử vong, hiện chỉ còn khoảng 18 - 20% người dân tuân thủ các quy định phòng dịch và giãn cách xã hội, so với 80% trong gian đoạn tháng 4, tháng 5.

Các trại lao động nhập cư - Điểm nóng về COVID-19 tại Trung Đông Các trại lao động nhập cư - Điểm nóng về COVID-19 tại Trung Đông

VTV.vn - Thời gian qua, tại các quốc gia Vùng Vịnh, các điểm nóng về COVID-19 tập trung rất nhiều tại các trại lao động nhập cư - nỗi đau đầu của các quốc gia nơi đây.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước